Tổng thống Venezuela mời Panama gia nhập Petrocaribe

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ, Tổng thống Venezuela cho biết sẽ mời Panama gia nhập Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe).
Tổng thống Venezuela mời Panama gia nhập Petrocaribe ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tới Panama tham dự OAS. (Nguồn: AP)

Ngày 10/4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết sẽ mời Panama gia nhập Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe).

Phát biểu khi tới Panama tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), ông Maduro cũng kêu gọi Nhà Trắng bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân của cuộc xâm lược do quân đội Mỹ tiến hành ở quốc gia Trung Mỹ này hồi tháng 12/1989.

Petrocaribe hiện gồm 19 thành viên được thành lập năm 2005 theo sáng kiến của Cuba và Venezuela nhằm tạo điều kiện cho các nước vùng Caribe tiếp cận nguồn dầu mỏ phong phú của Caracas với những điều kiện ưu đãi.

Cho tới nay, Petrocaribe đã cung cấp hơn 300 triệu thùng dầu cho các quốc gia thành viên, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế ở khu vực.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác năng lượng trong khuôn khổ Petrocaribe, gần 4 tỷ USD cũng đã được đầu tư cho các chương trình an sinh, xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục