Tổng thống Venezuela: Thị trường dầu mỏ bình ổn sau cuộc họp Doha

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bày tỏ tin tưởng thị trường dầu mỏ thế giới sẽ bình ổn sau cuộc họp của Tổ chức OPEC ngày 17/4 tại Doha.
Tổng thống Venezuela: Thị trường dầu mỏ bình ổn sau cuộc họp Doha ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bày tỏ tin tưởng thị trường dầu mỏ thế giới sẽ bình ổn sau cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới tại Doha.

Phát biểu tại cuộc họp với đại diện các công ty dầu khí nước này, ông Maduro chỉ trích Mỹ là quốc gia đã gây ra cuộc khủng hoảng giá dầu thế giới hiện nay. Theo ông, tại cuộc họp tới của OPEC, các nước sẽ ký kết thỏa thuận “lịch sử” cắt giảm sản lượng dầu khai thác nhằm bình ổn giá dầu bị lao dốc đáng kể trong năm 2015.

Venezuela đã nỗ lực thúc đẩy các biện pháp bình ổn giá dầu thế giới suốt thời gian qua sau khi giá dầu giảm từ 100 USD/thùng xuống chỉ còn 30 USD, mức giá mà các chuyên gia cho là không đủ để bù chi phí sản xuất. Hiện các nước thành viên OPEC sản xuất 33 triệu thùng dầu/ngày.

Theo dự kiến, một ủy ban giám sát thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thế giới cũng sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục