Tổng thống Venezuela tố cáo Mỹ ngăn ông dự Đại hội đồng LHQ

Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố ông sẽ tham dự khóa họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bất chấp sự hăm dọa, ngăn cản của các thế lực cầm quyền Mỹ.
 
Tổng thống Venezuela tố cáo Mỹ ngăn ông dự Đại hội đồng LHQ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 22/9 tuyên bố ông sẽ tham dự khóa họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến khai mạc vào ngày 24/9 tại thành phố New York, Mỹ.

Tổng thống Maduro khẳng định ông sẽ mang tiếng nói của người dân Venezuela đến cuộc họp, đồng thời sẽ tuyên bố rõ lập trường của quốc gia Nam Mỹ này về xây dựng một thế giới hòa bình, không có các vụ đánh bom cũng như các cuộc tàn sát như vụ tấn công nhằm vào người dân Palestine tại Dải Gaza mới đây.

Tổng thống Maduro cũng lên tiếng tố cáo nhiều tờ báo của Mỹ, như báo The Washington Post (Bưu điện Washington) và The New York Times (Thời báo New York) tìm cách hăm dọa, ngăn cản ông dự khóa họp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Maduro cho biết hai nhật báo lớn của Mỹ ngày 21/9 đều đăng bài viết với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình Venezuela và về cá nhân ông.

Nhà lãnh đạo Venezuela coi đây là một hình thức đe dọa của các thế lực cầm quyền ở Mỹ để ông không tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Khóa họp thứ 69 Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ khai mạc ngày 24/9 tại New York. Đây là lần đầu tiên ông Maduro dự Đại hội đồng Liên hợp quốc trên cương vị Tổng thống.

Năm ngoái, ông đã hủy kế hoạch tham dự khóa họp sau khi nhận được thông tin tình báo cho biết các lực lượng thù địch có thể khiêu khích và đe dọa tính mạng của ông./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục