Tổng thống Yahya Jammeh tuyên bố Gambia là một nước Hồi giáo

Tổng thống Gambia Yahya Jammeh vừa tuyên bố quốc gia Tây Phi nhỏ bé này là một nước cộng hòa Hồi giáo, cho rằng điều này phù hợp với thực tế Hồi giáo là tôn giáo chiếm đa số ở nước này.
Tổng thống Yahya Jammeh tuyên bố Gambia là một nước Hồi giáo ảnh 1Tổng thống Gambia Yahya Jammeh dự một cuộc míttinh ở Bakau, phía tây thủ đô Banjul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Gambia Yahya Jammeh vừa tuyên bố quốc gia Tây Phi nhỏ bé này là một nước cộng hòa Hồi giáo, cho rằng điều này phù hợp với thực tế Hồi giáo là tôn giáo chiếm đa số ở nước này.

Theo Tổng thống Jammeh, đây còn là một nỗ lực để Gambia thoát khỏi quá khứ thuộc địa.

Tuyên bố trên được Tổng thống Jammeh đưa ra ngày 11/12 khi kết thúc cuộc tuần hành chính trị tại thành phố Brufut.

Ông Jammeh nhấn mạnh quyết định trên phù hợp với các giá trị và sự đồng nhất về tôn giáo của Gambia, đồng thời đảm bảo rằng các quyền lợi của cộng đồng người Cơ đốc giáo sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, một lãnh đạo đối lập cho rằng quyết định trên cần phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Gambia đã giành độc lập từ Anh năm 1965. Là một quốc gia nằm bên bờ Đại Tây Dương, lọt vào giữa nước Senegal, Gambia có 1,96 triệu dân, trong đó có khoảng 90% người theo đạo Hồi, 8% theo đạo Cơ đốc.

Ông Jammeh, 50 tuổi, từng là một sỹ quan quân đội, đã lên nắm quyền năm 1994./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục