Sắc lệnh đại ân xá

Tổng thống Yemen ban hành 1 sắc lệnh đại ân xá

Yemen đại ân xá với tất cả những ai phạm sai lầm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ từ tháng 1 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Truyền hình quốc gia Yemen đưa tin Tổng thống nước này Ali Abdallah Saleh ngày 27/11 đã ban hành một sắc lệnh đại ân xá đối với tất cả những ai phạm sai lầm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ kể từ tháng Giêng làm hàng trăm người thiệt mạng.

 

Lệnh đại ân xá này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Saleh trở về nước từ Riad (Arập Xêút), địa điểm mà ngày 23/11 ông đã ký thỏa thuận giải quyết khủng hoảng tại Yemen do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

 

Theo truyền hình quốc gia Yemen, những người không nằm trong diện được ân xá là những người phạm trọng tội và tấn công vào một thánh đường Hồi giáo ở Dinh Tổng thống ngày 3/6 đã làm cho ông Saleh bị thương nặng. Những kẻ bị nghi ngờ dù thuộc đảng phái nào, hay tổ chức nào sẽ bị đưa ra xét xử.

 

Trong khi đó, bà Houria Machhoud, một phát ngôn viên của phe đối lập đã bác bỏ việc ông Saleh được quyền ban sắc lệnh đại ân xá, cho rằng điều đó đi ngược lại với sáng kiến của GCC, theo đó tổng thống đã trao các đặc quyền cho Phó Tổng thống. Bà Machhoud nói: "Ông Saleh không có bất cứ quyền hay đặc quyền nào, cũng như khả năng để đưa ra một quyết định như trên."

 

Theo nội dung thỏa thuận, ông Saleh sẽ trao quyền cho Phó Tổng thống Hadi, đổi lại ông và gia đình được quyền miễn truy tố. Tuy nhiên, ông Saleh vẫn giữ vai trò là tổng thống danh dự trong thời gian 90 ngày, đến khi Yemen bầu ra tổng thống mới.

 

Dự kiến, sau khi tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước, ông Hadi sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập lãnh đạo và tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục