Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã tới thủ đô của Saudi Arabia

Tổng thống Yemen Mansour Hadi ngày 26/3 đã tới Riyadh và được Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đón tại một căn cứ không quân.
Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã tới thủ đô của Saudi Arabia ảnh 1Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia đưa tin Tổng thống Yemen Mansour Hadi ngày 26/3 đã tới Riyadh và được Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đón tại một căn cứ không quân.

Trước đó không rõ ông Hadi đã ở đâu sau khi lực lượng phiến quân Houthi và các đồng minh áp sát thành phố miền Nam Aden (Yemen), nơi vị tổng thống này ẩn náu.

Phát biểu với báo giới tại Cairo, quyền Ngoại trưởng Yemen Riyad Yassin cho biết ông Hadi sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của khối Arập từ 28-29/3 tại Ai Cập.

Cũng trong ngày 26/3, giới chức địa phương cho hay các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia cầm đầu đã tiến hành những cuộc không kích mới ở Yemen, nhắm vào một căn cứ quân sự bị phiến quân Houthi chiếm giữ ở Taez, thành phố lớn thứ 3 của Yemen.

Ngoài ra, các máy bay cũng tấn công các kho vũ khí ở khu vực Malaheez, thuộc tỉnh Saada - một thành trì ở miền Bắc của phiến quân Houthi ở và nằm gần biên giới với Saudi Arabia.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Moroc ngày 26/3 cho biết nước này đã gia nhập liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu nhằm hỗ trợ Tổng thống Hadi trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn.

Khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ tại Yemen đã tăng lên đáng kể sau khi Ai Cập tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới nước này "nếu cần thiết," giữa lúc một liên quân các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu đang thực hiện các vụ oanh kích nhằm ngăn cản bước tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi tại Yemen.

Các quan chức Arab vẫn hy vọng chiến dịch oanh kích này - được bắt đầu từ chiều 25/3 với sự hậu thuẫn của Mỹ, các nước vùng Vịnh, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ làm suy yếu lực lượng phiến quân vốn đang mưu toan lật đổ Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, và như thế sẽ không cần thiết phải tiến hành tấn công trên bộ.

Tuy nhiên, trong một động thái thể hiện trách nhiệm với an ninh quốc gia các nước vùng Vịnh và Arab, phát biểu tại cuộc gặp giữa ngoại trưởng các nước Arab tại Sharm el-Sheikh ngày 26/3, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tuyên bố Cairo ủng hộ về mặt chính trị và quân sự, sẵn sàng đóng góp cho liên quân lực lượng không quân và hải quân, kể cả lục quân của nước này nếu cần thiết.

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng phiến quân tại Yemen, Abdulmalik al-Houthi, đe dọa rằng Yemen sẽ trở thành "mồ chôn những kẻ xâm lược" nếu như liên quân đưa bộ binh vào Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục