Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã chỉ định thủ tướng mới

Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Ahmed Awad Mubarak làm thủ tướng mới của quốc gia này.
Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã chỉ định thủ tướng mới ảnh 1Ông Ahmed Awad Mubarak. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/10, Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã ra sắc lệnh bổ nhiệm ông Ahmed Awad Mubarak làm thủ tướng mới của nước này.

Theo hãng tin nhà nước SABA, quyết định bổ nhiệm được Tổng thống Hadi đưa ra sau một cuộc họp với các cố vấn chính phủ, bao gồm cả đại diện phiến quân, và các bên đã nhất trí với việc đề cử ông Awad Mubarak.

Trong sắc lệnh ban hành tối 7/10, Tổng thống Hadi nhấn mạnh việc bổ nhiệm Thủ tướng Awad Mubarak là việc làm cần thiết nhằm hướng tới lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Yemen theo thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa chính phủ và phiến quân Houthi.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngay sau đó, nhóm phiến quân Houthi đã phản đối việc bổ nhiệm Thủ tướng Awad Mubarak, cho rằng quyết định này không phù hợp lợi ích quốc gia và không phản ánh nguyện vọng của người dân.

Theo lực lượng này, Đại sứ quán Mỹ tại Sanaa đã can dự vào quyết định bổ nhiệm ông Mubarak.

Ông Awad Mubarak, 46 tuổi, giữ chức Chánh văn phòng Tổng thống Yemen và từng được bầu làm Tổng Thư ký Hội nghị đối thoại hòa giải dân tộc Yemen diễn ra vào năm ngoái với sự tham gia của đại diện tất cả các chính đảng, nhóm dân sự nhằm tìm cách đưa quốc gia vùng Vịnh thoát khỏi nguy cơ nội chiến.

Quyết định bổ nhiệm thủ tướng mới diễn ra 2 tuần sau khi ngày 21/9 vừa qua, Chính phủ Yemen và nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shii'te Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Sanaa với việc các bên nhất trí ngừng bắn ngay lập tức, đề cử người giữ chức thủ tướng trong vòng một tuần và trong một tháng phải thành lập chính phủ mới gồm các nhà kỹ trị.

Tuy nhiên, nhóm Houthi từ chối ký một điều khoản phụ, theo đó phải bàn giao các thị trấn và thành phố mà lực lượng này chiếm đóng trong những tuần qua và rút các tay súng khỏi tất cả các khu vực ở Sanaa, đồng thời chấm dứt tình trạng biểu tình chống chính phủ.

Bạo lực bùng phát tại Yemen từ tháng 8 vừa qua sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình ngồi của người Houthi đòi giải tán chính phủ với cáo buộc tham nhũng và đòi giảm giá nhiên liệu.

Tình trạng xung đột đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục