Tổng thống Yemen: Phiến quân Houthi là "tay sai của Iran"

Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi coi phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đang chiếm đóng phần lớn nước này là "tay sai của Iran."
Tổng thống Yemen: Phiến quân Houthi là "tay sai của Iran" ảnh 1Chiến binh Houthi đóng chốt tại một trạm kiếm soát. (Ảnh: middleeastmonitor.com)

Theo Đài TNHK/Reuters/THX, Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi ngày 28/3 coi các phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đang chiếm đóng phần lớn nước này là "tay sai của Iran."

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arab (AL) tại Ai Cập, ông Hadi nói: "Những kẻ tay sai của Iran đang phá hủy Yemen với quan điểm chính trị ấu trĩ."

Trong khi đó, Iran đã bác bỏ cáo buộc hậu thuẫn tài chính và huấn luyện cho nhóm Houthi. Cuộc khủng hoảng ở Yemen là đề tài chính tại hội nghị thượng đỉnh AL kéo dài 2 ngày tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheik.

Saudi Arabia đang dẫn đầu một nỗ lực khu vực để phục hồi Chính phủ Yemen được quốc tế thừa nhận và để đánh bại nhóm Houthi.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon nói rằng cách duy nhất để ngăn ngừa cuộc xung đột trường kỳ ở Yemen là thông qua các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ.

Cũng tại hội nghị trên, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen cho rằng các lực lượng bộ binh Arab có thể là cần thiết trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự do Saudi Arabia đứng đầu nhằm chống lại các chiến binh Houthi.

Tối cùng ngày, trả lời họp báo, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã nói với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz rằng ông sẽ sớm cử một phái đoàn cấp cao tới Riyadh để thảo luận việc hợp tác trong các cuộc không kích do Saudi Arabia lãnh đạo tại Yemen. Phái đoàn này có thể tới Saudi Arabia trong 24 hoặc 48 giờ tới.

Truyền thông Israel ngày 29/3 dẫn tuyên bố của quan chức quốc phòng Saudi Arabia, Thiếu tướng Ahmad Assiri, cho biết các lực lượng mặt đất và không quân của nước này đã tiêu diệt các nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đang trên đường tới biên giới phía Nam.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại thủ đô Riyadh, Tướng Assiri khẳng định: "Mục tiêu của chiến dịch là rõ ràng."

Không quân Saudi Arabia chỉ mất 15 phút để kiểm soát không phận Yemen và phá hủy các hệ thống phòng không, căn cứ không quân, kho đạn và tên lửa đối đất tầm xa của lực lượng Houthi.

Ông nói: "Hiện không có kế hoạch cho sự tham gia của các lực lượng mặt đất trong chiến dịch hiện nay nhưng nếu cần, các lực lượng trên bộ của Saudi Arabia cũng như những nước anh em sẵn sàng ngăn chặn cuộc xâm lược."

Theo các nguồn tin khu vực, Riyadh hiện lo ngại lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và các đồng minh quân đội Yemen có thể quyết định tấn công bằng tên lửa vào thành phố Mecca của Saudi Arabia và cảng miền Nam Aden của Yemen để trả đũa cuộc tấn công của liên quân Arab.

Cùng ngày, nguồn tin hàng không cho biết các máy bay chiến đấu của liên minh Arab chống lại phiến quân Houthi đã nhắm bắn vào đường băng của sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa, khiến nó không thể hoạt động. Nguồn tin khẳng định đây là lần đầu tiên họ tấn công vào đường băng này kể từ khi khởi động chiến dịch quân sự 4 ngày trước.

Trong khi đó, một quan chức quân sự Yemen cho biết liên minh Arab đêm 28/3 đã không kích sào huyệt chính của lực lượng vệ binh cộng hòa Houthi, căn cứ Al-Subaha, ở phía Tây thủ đô Sanaa, tiêu diệt 15 tay súng. Nguồn tin y tế xác nhận họ đã tiếp nhận 12 thi thể và 18 người bị thương sau vụ oanh kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục