Tổng thống Zimbabwe cam kết điều tra vụ cảnh sát xua đuổi nhà báo

Ngày 3/8, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tuyên bố, tự do ngôn luận là phần không thể thiếu của "một nước Zimbabwe mới."
Tổng thống Zimbabwe cam kết điều tra vụ cảnh sát xua đuổi nhà báo ảnh 1Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 3/8, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tuyên bố, tự do ngôn luận là phần không thể thiếu của "một nước Zimbabwe mới."

Đây là tuyên bố mang tính chỉ trích của Tổng thống Mnangagwa trước việc cảnh sát xua đuổi các nhà báo đợi tham dự cuộc họp báo của thủ lĩnh đảng đối lập Nelson Chamisa trước đó cùng ngày.

Trên tài khoản Twitter, ông Mnangagwa nêu rõ: "Cảnh tượng ngày hôm nay tại khách sạn Bronte không được phép tồn tại trong xã hội Zimbabwe, và chúng tôi đang điều tra khẩn cấp vấn đề này để hiểu chính xác điều gì đã xảy ra."

[Tổng thống tái đắc cử Zimbabwe tuyên bố "khởi đầu mới" cho đất nước]

Tổng thống Mnangagwa khẳng định: "Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử một cách tự do và công bằng, và không có gì phải sợ hãi hay lẩn trốn. Bất kỳ ai cũng đều được tự do phát biểu trước truyền thông bất kỳ lúc nào."

Cùng ngày, thủ lĩnh đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập, ông Nelson Chamisa, chỉ trích hành động của cảnh sát xua đuổi cánh báo chí là "không thể chấp nhận và vô cớ."

Thủ lĩnh phe đối lập Chamisa chỉ trích, cuộc bầu cử tổng thống Zimbabwe có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới uy tín và tính hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh sẽ theo đuổi tất cả các biện pháp cần thiết, cả hiến pháp và luật pháp, để bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục