Tổng thư ký ASEAN lên tiếng về tình hình Myanmar

Tổng Thư ký ASEAN cho rằng tình hình xung đột ở bang Rakhine gồm nhiều vấn đề phức tạp và tất cả các bên liên quan cần kiềm chế.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan vừa ra thông cáo báo chí về các vấn đề liên quan đến người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar.

Theo thông cáo ngày 1/11 của Ban Thư ký ASEAN, trong tuyên bố của mình Tổng Thư ký Pitsuwan khẳng định đây không phải là cuộc xung đột giữa những người theo đạo Phật và đạo Hồi, đồng thời cho rằng tình hình Rohingya là một ví dụ điển hình của việc tất cả các bên liên quan cần kiềm chế để giải quyết nhiều vấn đề phức tạp.

Theo ông Pitsuwan, tình hình liên quan đến khoảng 1,5 triệu người Rohingya ở bang Rakhine rất phức tạp, bởi trong đó có nhiều vấn đề do lịch sử để lại.

[Myanmar ấn định hạn chót giao nộp vũ khí ở Rakhine]

Sự đụng độ giữa hai nhóm người có tôn giáo khác nhau tại đây chỉ là một phần, bởi còn bao hàm nhiều vấn đề khác liên quan đến cấu trúc hiến pháp, dân chủ, quyền con người và an ninh con người, hòa giải dân tộc, và bản thân nó đã là một vấn đề nhạy cảm dễ vượt nhanh ra khỏi tầm kiểm soát.

Tổng Thư ký Pitsuwan nhấn mạnh trên con đường xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tất cả các nước ASEAN đều chia sẻ một vận mệnh, ASEAN đã thể hiện thiện chí và tình anh em giúp Myanmar khắc phục hậu quả cơn bão Nargis, và sẽ tiếp tục nỗ lực đó đối với Myanmar, giúp đỡ tất cả các bên liên quan, cả chính phủ, các phật tử và tín đồ Hồi giáo, nhất là những hỗ trợ nhân đạo để giảm thiểu áp lực từ những nhu cầu hàng ngày của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục