Tổng thư ký Ban Ki-moon tới thăm khu vực Balkan

Chiều 19/7, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tới thủ đô Ljubljana của Slovenia, bắt đầu chuyến thăm sáu nước khu vực Balkan và tỉnh Kosovo ly khai.
Chiều 19/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới thủ đô Ljubljana của Slovenia, bắt đầu chuyến thăm sáu nước khu vực Balkan và tỉnh Kosovo ly khai. Chuyến thăm kéo dài đến ngày 26/7.

Sáng 20/7, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã gặp Tổng thống Slovenia Danilo Tirk, Thủ tướng Janez Jansa và Chủ tịch Quốc hội Gregor Virant nhằm thảo luận hoạt động của Slovenia trong khuôn khổ Liên hợp quốc, tình hình khu vực Tây Balkan, Syria và những điểm nóng khác trên thế giới.

Chiều cùng ngày, Tổng thư ký Ban Ki-moon thăm chính thức Croatia đến ngày 22/7.

Tại đây, ông Ban Ki-moon sẽ phát biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm Croatia gia nhập Liên hợp quốc, hội đàm với Tổng thống Ivo Yosipovic, Thủ tướng Zoran Milanovic và Ngoại trưởng Vesna Pusic về những vấn đề thời sự nóng hổi của khu vực và quốc tế, sau đó sẽ dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế lần thứ 59 tại thành phố Pula.

Trong chuyến thăm Balkan lần này, Tổng thư ký Ban Ki-moon quyết định tới toàn bộ sáu nước khu vực từng là thành viên Liên bang Nam Tư cũ, gồm Slovenia, Croatia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia và Serbia cùng tỉnh ly khai Kosovo từng thuộc Serbia, nhưng đã đơn phương tuyên bố độc lập từ năm 2008.

Đây là lần thứ hai Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm khu vực Balkan sau chuyến đi tới khu vực này của người tiền nhiệm Kofi Annan năm 2002.

Tổng thư ký Ban Ki-moon tới thăm Balkan trong bối cảnh toàn bộ sáu nước khu vực này đều mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng mới có Slovenia trở thành thành viên EU vào năm 2004 và Croatia đã được "bật đèn xanh" để gia nhập EU vào năm 2013.

Bốn nước còn lại cùng tỉnh Kosovo ly khai đều đã được EU công nhận là ứng cử viên chính thức hoặc tiềm năng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục