Tổng Thư ký Jens Stoltenberg: NATO không muốn đối đầu với Nga

Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, việc tổ chức này củng cố các tiểu đoàn của mình ở Đông Âu không nhằm kích động mà là ngăn ngừa một cuộc xung đột.
Tổng Thư ký Jens Stoltenberg: NATO không muốn đối đầu với Nga ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/6 tại Berlin (Đức), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này không tìm cách đối đầu với Nga thông qua việc củng cố các tiểu đoàn của mình ở Đông Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đang củng cố khả năng phòng vệ tập thể, không nhằm kích động mà là ngăn ngừa một cuộc xung đột. Chúng tôi không tham gia vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chúng tôi không muốn đối đầu với Nga. Ngược lại, chúng tôi tìm kiếm một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga."

Trước đó, ngày 30/5, Hội đồng Nghị viện NATO đã thông qua tuyên bố kêu gọi đảm bảo an ninh cho các nước thành viên là láng giềng với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục