Tổng thư ký LHQ bất ngờ thăm Iraq

Ngày 6/2, trong khuôn khổ chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố Liên hợp quốc đang cân nhắc dỡ bỏ các lệnh cấm vận được áp đặt đối với nước này trong thời kỳ cựu Tổng thống Saddam Hussein cầm quyền ở Iraq.

Ngày 6/2, trong khuôn khổ chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố Liên hợp quốc đang cân nhắc dỡ bỏ các lệnh cấm vận được áp đặt đối với nước này trong thời kỳ cựu Tổng thống Saddam Hussein cầm quyền ở Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, ông Ban Ki-moon cho biết khi trở về, ông sẽ thảo luận với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh cấm vận.

Về phần mình, Thủ tướng Maliki cũng xác nhận hai bên đã bàn thảo về việc chấm dứt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iraq và giờ đây nước này có thể trở lại con đường phát triển bình thường như các quốc gia khác.

Liên hợp quốc đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt Iraq từ sau khi nước này tấn công Kuwait ngày 2/8/1990. Đa phần trong số đó đã được hủy bỏ sau năm 2003. Riêng lệnh cấm vận vũ khí và một số hạn chế tài chính vẫn có hiệu lực.

Chuyến thăm của ông Ban Ki-moon diễn ra một ngày sau khi đảng của Thủ tướng Maliki giành thắng lợi trong cuộc bầu cử địa phương (cấp tỉnh). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kể từ khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hết nhiệm kỳ vào cuối năm ngoái, sự kiện được coi như một bước tiến lớn hướng tới việc Iraq giành lại hoàn toàn chủ quyền.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Iraq Jalal Talabani ở thủ đô Baghdad, Tổng Thư ký Liên hợp quốc tái khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế đối với Iraq trong thời điểm trọng yếu này. Ông đánh giá cuộc bầu cử đầu tiên kể từ tháng 12/2005 ở Iraq là một bước tiến quan trọng hướng tới dân chủ toàn diện. Tuy nhiên, ông cho rằng người dân Iraq vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể được thực sự tận hưởng tự do, an ninh và thịnh vượng.

Ông Ban Ki-moon cho biết các đại diện của Liên hợp quốc đã phối hợp chặt chẽ với người Iraq trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu tại 14/18 tỉnh vừa qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật và chính trị cần thiết cho nước này.

Chiến thắng tại cuộc bầu cử địa phương đã tạo cho Thủ tướng Maliki một vị thế mạnh trước cuộc bầu cử Quốc hội cuối năm nay, điều có thể tạo điều kiện để Mỹ quyết định rút thêm nhiều quân hơn trong số 140.000 binh sĩ nước này đang đồn trú tại Iraq.

Trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài lần này, trước Iraq, ông Ban Ki-moon đã có các chặng dừng chân tại Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục