Tổng thư ký LHQ gặp lãnh đạo đối lập của Myanmar

Ngày 1/5, Tổng thư ký LHQ gặp nhà lãnh đạo đối lập của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, để bàn về tương lại chính trị của quốc gia này.
Ngày 1/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gặp nhà lãnh đạo đối lập của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, để bàn về tương lại chính trị của quốc gia này sau khi bà bất ngờ "xuống nước" trong vụ tẩy chạy quốc hội.

Cuộc gặp tại nhà riêng của bà Aung San Suu Kyi diễn ra một ngày sau khi ông Ban Ki-moon trở thành vị khách nước ngoài đầu tiên phát biểu tại cơ quan lập pháp của Myanmar.

Trước đó, ngày 30/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Myanmar Thein Sein, động thái công khai thể hiện sự ủng hộ trước những đổi thay đang diễn ra tại quốc gia từng bị cộng đồng quốc tế cô lập này.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar ba ngày, ông Ban Ki-moon dự kiến hối thúc chính quyền Naypyidaw đẩy mạnh hơn nữa những bước đi hướng tới dân chủ và kêu gọi cho tiếp cận nhân đạo không giới hạn đối với hàng chục nghìn người tị nạn đang phải chạy trốn cuộc xung đột sắc tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục