Tổng thư ký LHQ hoan nghênh hai miền Triều Tiên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh những động thái tích cực mới giữa hai miền Triều Tiên và khẳng định sẵn sàng có những hỗ trợ thỏa đáng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 29/8 đã hoan nghênh những động thái tích cực mới giữa hai miền Triều Tiên, và khẳng định sẵn sàng có những hỗ trợ thỏa đáng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký Ban Ki-moon đặc biệt hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Triều Tiên và Hàn Quốc về việc tổ chức cuộc gặp thân nhân các gia đình bị ly tán vào tháng tới cũng như việc Triều Tiên trả tự do cho 4 ngư dân Hàn Quốc bị bắt giữ cách đây một tháng khi tàu của họ đi lạc vào lãnh hải Triều Tiên.

Ông hy vọng hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953 sẽ được tổ chức thường xuyên trong tương lai.

Ông nhấn mạnh ông thực sự vui mừng trước những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời hy vọng những động thái này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện quan hệ liên Triều và giải quyết hòa bình những vấn đề còn tồn đọng, trong đó có vấn đề hạt nhân.

Ngày 28/8, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức đợt đoàn tụ mới cho 200 gia đình có thân nhân bị ly tán trong chiến tranh sau gần hai năm bị gián đoạn. Dự kiến, cuộc gặp sẽ diễn ra từ ngày 26/9 - 1/10.

Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã có hàng loạt động thái mang tính hòa giải như trả tự do cho một công nhân của tập đoàn Hyundai, cử phái đoàn cấp cao sang Hàn Quốc dự lễ tang cố Tổng thống Kim Dae-jung./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục