Tổng thư ký LHQ hối các bên ở Yemen tạo điều kiện cứu trợ nhân đạo

Ngày 27/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên đối địch tại Yemen cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được vào nước này.
Tổng thư ký LHQ hối các bên ở Yemen tạo điều kiện cứu trợ nhân đạo ảnh 1 Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 27/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên đối địch tại Yemen cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được vào nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ở thành phố Kuwait, ông Guterres nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm hết sức mình để tạo điều kiện cho các bên đối địch ở Yemen vượt qua thế bế tắc chính trị hiện nay."

Ông Guterres cho biết Liên hợp quốc đang nỗ lực tạo thuận lợi cho việc mở cửa trở lại cửa khẩu quốc tế chủ chốt của Yemen ở thủ đô Sanaa cũng như cảng biển Hodeida hiện vẫn do lực lượng Houthi kiểm soát. Người đứng đầu Liên hợp quốc nói thêm: "Chúng tôi sẽ làm việc với các bên để đưa ra một sáng kiến có thể." 

[Liên hợp quốc kêu gọi mở lại sân bay và cảng biển tại Yemen]

Kể từ năm 2014, liên minh giữa cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và phiến quân Houthi đã cùng nhau chiến đấu chống lại chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi để giành quyền kiểm soát đất nước.

Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ chính quyền của Tống thống Hadi đã áp đặt lệnh phong tỏa đường không và đường biển đối với tất cả các vùng lãnh thổ do Houthi chiếm giữ từ tháng 3/2015, đồng thời tăng cường bao vây từ tháng 8/2016 nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển và buôn lậu vũ khí.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 8.400 dân thường đã thiệt mạng và 47.800 người khác bị thương kể từ khi liên quân Arab tiến hành can thiệp quân sự vào Yemen. Trong khi đó, 2.000 người khác đã tử vong vì mắc bệnh tả kể tháng 4/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục