Tổng thư ký LHQ kêu gọi đổi mới hợp tác Nam-Nam

Nhân Ngày hợp tác quốc tế Nam-Nam 19/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước phương Nam đổi mới hợp tác Nam-Nam.
Nhân Ngày hợp tác quốc tế Nam-Nam 19/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước phương Nam đổi mới hợp tác, đồng thời thúc giục các nước phương Bắc ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực này.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày hợp tác quốc tế Nam-Nam năm nay là "Đổi mới hợp tác Nam-Nam thông qua quan hệ đối tác toàn diện" nhằm làm nổi bật sự cần thiết tăng cường quan hệ giữa các nước phương Nam cũng như quan hệ đối tác vững mạnh hơn giữa các nước phương Nam và phương Bắc.

Hợp tác Nam-Nam không thể thay thế hợp tác Bắc-Nam mà bổ sung cho quan hệ hợp tác này.

Tuy hợp tác Nam-Nam đang tiến triển, giao dịch thương mại tăng mạnh, dòng vốn Nam-Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song các nước đang phát triển vẫn tiếp tục đứng trước những thách thức nghiêm trọng như nghèo đói, dịch bệnh HIV/AIDS, thất nghiệp và nhiều hậu quả khác do khủng hoảng kinh tế thế giới, đồng thời phải thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu đe dọa gây ra nhiều thảm họa.

Phản ứng toàn cầu đối với những thách thức này là phải đặc biệt chú ý đến các nước phương Nam, nhất là các nước kém phát triển nhất.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định hợp tác Nam-Nam không chỉ nhằm giảm đói nghèo trong nội bộ mỗi quốc gia mà còn mở ra những triển vọng phát triển cho các nước đang phát triển khác.

Cộng đồng quốc tế ngày càng sử dụng hợp tác Nam-Nam như là khuôn khổ thực tiễn và mô thức linh hoạt để tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, trong đó có các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục