Tổng thư ký LHQ lên án vụ tấn công khách sạn ở Mali

TTK Ban Ki-moon lên án vụ tấn công tại khách sạn ở thị trấn Sevare, miền Trung Mali, làm 13 người chết, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của LHQ đối với tiến trình hòa bình ở nước này.
Tổng thư ký LHQ lên án vụ tấn công khách sạn ở Mali ảnh 1 Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (trái) và Đại diện CMA Mahamadou Djeri Maiga (phải) tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Bamako ngày 20/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một thông cáo báo chí, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8/8 đã lên án vụ tấn công nhằm vào một khách sạn ở thị trấn Sevare, miền Trung Mali, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Liên hợp quốc đối với tiến trình hòa bình ở nước này.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh vụ tấn công trên không ảnh hưởng đến quyết tâm của Liên hợp quốc đồng hành với nhân dân Mali nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi người dân Mali và các bên tham gia ký thỏa thuận hòa bình hãy đoàn kết, tiếp tục nỗ lực vì một nền hòa bình đúng đắn và bền vững tại nước này.

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Mali xác nhận 3 con tin thiệt mạng trong chiến dịch bao vây khách sạn trên là công dân các nước Nam Phi, Nga và Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục