Tổng Thư ký LHQ: Năm 2009 sẽ là "Năm biến đổi khí hậu"

Trong buổi họp báo cuối năm tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 17/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimoon nêu rõ biến đổi khí hậu sẽ là một trong những thách thức lớn của thế giới trong năm 2009.

Trong buổi họp báo cuối năm tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 17/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimoon nêu rõ biến đổi khí hậu sẽ là một trong những thách thức lớn của thế giới trong năm 2009.

Tổng Thư ký
Ban Kimoon bày tỏ sự hài lòng trước việc vấn đề này vẫn là chủ đề được quan tâm cao trong các chương trình nghị sự toàn cầu.

Nhấn mạnh năm 2009 sẽ là "Năm biến đổi khí hậu", ông
Ban Kimoon nêu rõ: "Chúng ta không được lãng phí thời gian. Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu trước cuối năm tới (2009) - một thỏa thuận cân bằng, toàn diện và được tất cả các nước phê chuẩn".

Tổng Thư ký
Ban Kimoon cho rằng thành công trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu đòi hỏi vai trò lãnh đạo xuất sắc. Ông đánh giá cao việc Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 14 ở Ba Lan trong tháng này đã thông qua chương trình làm việc về các cuộc thương lượng nhằm cho ra đời một hiệp ước mới về chống biến đổi khí hậu sẽ được ký tại Copenhagen (Đan Mạch) tháng 12/2009.

Điểm lại những thành tích và hạn chế của cơ quan đa phương lớn nhất thế giới này trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, ông Ban Kimoon đã gọi năm 2008 là "năm đa khủng hoảng" và đánh giá năm tới cũng sẽ có không ít khó khăn.

Về cuộc khủng hoảng Darfur (Sudan), ông thừa nhận lực lượng gìn giữ hòa bình chung giữa
Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (UNAMID) vẫn thiếu những phương tiện thiết yếu như máy bay vận tải và máy bay chiến đấu. Tính đến hết năm nay, UNAMID cũng sẽ chỉ triển khai được 60% trong lực lượng 26.000 quân của mình tại vùng đất bất ổn này. Trong khi đó, xung đột tái bùng phát cùng với sự chia rẽ chính trị khiến việc tìm ra được một giải pháp ở Sudan trở nên khó khăn hơn.

Tại Kosovo, nơi lực lượng li khai đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia hồi tháng hai, ông Ban Kimoon nói
Liên hợp quốc đã cố gắng bằng nhiều biện pháp ngoại giao để không xảy ra xung đột tại vùng đất này.

Về vấn đề Somalia, Tổng Thư ký
Liên hợp quốc bày tỏ quan điểm khác với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, người cho rằng thời điểm này cần có hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Somalia. Ông nói: "Những điều kiện hiện tại không thích hợp để xem xét triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc".

Nhấn mạnh hiểm họa về tình trạng vô chính phủ tại
Somalia, ông Ban Kimoon đề xuất phải có những nỗ lực lớn hơn nhằm củng cố tiến trình hòa bình trong nội bộ Somalia, tăng cường năng lực của phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia thông qua việc "cung cấp tài chính, phương tiện và huấn luyện".

Tổng Thư ký
Ban Kimoon cũng hoan nghênh quyết định "kịp thời" của Hội đồng bảo an ngày 16/12 vừa qua cho phép tiến hành các chiến dịch quốc tế trên đất liền chống cướp biển ở Somalia.

Về vấn đề Trung Đông, ông
Ban Kimoon hy vọng năm 2009 cũng sẽ là "năm hòa bình" trong bối cảnh Hội đồng bảo an vừa thông qua nghị quyết ủng hộ đàm phán hòa bình do Mỹ bảo trợ giữa Israel và Palestine. Ông hy vọng chính quyền Mỹ sắp tới của Tổng thống mới đắc cử Barack Obama sẽ coi tiến trình hòa bình Trung Đông là vấn đề ưu tiên.

Tổng Thư ký
Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình hình nhân đạo tại Zimbabwe đang ngày một xấu đi và đất nước châu Phi này đang đứng bên bờ vực sụp đổ cả về chính trị, xã hội và kinh tế. Ông cho rằng cần một giải pháp chính trị công bằng và lâu dài cho Zimbabwe.

Cuối cùng, Tổng Thư ký
Ban Kimoon cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực cho dù vấn đề này không còn gay gắt như hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục