Tổng thư ký LHQ quan ngại về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Ông Guterres cho rằng tình hình căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm qua và khiến ông quan ngại sâu sắc.
Tổng thư ký LHQ quan ngại về chương trình hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Tổng thư ký Antonio Guterres. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng tình hình căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều năm qua và khiến ông quan ngại sâu sắc.

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 10/9 trên báo Chủ nhật của Pháp, ông Guterres nêu rõ: "Đến nay, chúng đã trải qua các cuộc chiến tranh vốn nổ ra sau một quyết định được tính toán kỹ lưỡng. Song chúng ta cũng biết rằng các cuộc xung đột khác đã bùng phát thông qua một tình huống leo thang do sự thiếu tỉnh táo. Chúng ta phải hy vọng rằng tính nghiêm trọng của mối đe dọa này đặt chúng ta theo chiều hướng của lý trí trước khi quá muộn."

[Mỹ chính thức đề nghị LHQ bỏ phiếu nghị quyết trừng phạt Triều Tiên]

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh "đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt trong nhiều năm" và thừa nhận rằng ông rất lo ngại.

Ông Guterres cũng lưu ý rằng vấn đề then chốt là buộc Triều Tiên ngừng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh cần phải duy trì sự thống nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bằng mọi giá, bởi đó là công cụ duy nhất có thể triển kahi một sáng kiến ngoại giao với cơ may thành công.

Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu vào ngày 11/9 về việc áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục