Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đến Lebanon

Tổng Thư ký LHQ ngày 13/1 đã đến Lebanon để thảo luận về các cuộc tấn công vào lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ ở miền Nam nước này.
Theo Reuters, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon ngày 13/1 đã đến Lebanon để thảo luận về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc ở miền Nam nước này.

Đồng thời, tại đây ông cũng thảo luận về tòa án do Liên hợp quốc hậu thuẫn để xét xử những đối tượng thuộc phong trào Hezbollah phạm tội sát hại cựu Thủ tướng Rafik al-Hariri và hậu quả của cuộc nổi dậy ở quốc gia láng giềng Syria.

Trong một bài phỏng vấn đăng trên nhật báo An-Nahar của Beirut số ra cùng ngày, ông Ban đã tái khẳng định Hezbollah, phong trào tuyên bố cần vũ khí để tự vệ và Lebanon trước mối đe dọa từ Ixraen, nên giải trừ quân bị.

Ông tuyên bố: "Không nhà nước nào có thể hoạt động hiệu quả nếu không có toàn quyền đối với việc sử dụng sức mạnh một cách chính đáng."

Chuyến thăm trên của Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã gây sóng gió ngay từ trước khi ông đến Lebanon với việc một thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố ông Ban không được chào đón, quan điểm bị các chính khách Lebanon phản đối phong trào vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite này cũng như những người ủng hộ Syria và Iran tại Lebanon chỉ trích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục