Tổng Thư ký Liên hợp quốc ca ngợi Syria giải phóng thành cổ Palmyra

Ông Ban Ki-moon cho biết ông rất vui mừng về việc di sản thế giới do UNESCO công nhận này đã được giải phóng khỏi nhóm khủng bố IS.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc ca ngợi Syria giải phóng thành cổ Palmyra ảnh 1Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại ngoại ô Palmyra ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã ca ngợi việc lực lượng chính phủ Syria giải phóng hoàn toàn thành cổ Palmyra từ tay các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông cũng kêu gọi quốc gia Trung Đông này tăng cường bảo vệ thành cổ Palmyra cho các thế hệ tương lai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jordan, ông Ban Ki-moon cho biết ông rất vui mừng về việc di sản thế giới do UNESCO công nhận này đã được giải phóng khỏi nhóm khủng bố IS.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cho rằng chính phủ Syria hiện có thể giữ gìn và bảo vệ thành cổ Palmyra, một di sản văn hóa chung của nhân loại.

Ông cũng kêu gọi tất cả người dân trên khắp thế giới chung tay bảo vệ thành phố cổ Palmyra.

Kể từ khi kiểm soát Palmyra vào tháng 5/2015, IS đã phá hủy đền cổ Bel, ngôi đền thờ các vị thần của đế quốc cổ Palmyra và là một trong những ngôi đền được bảo tồn tốt nhất tại quần thể di tích Palmyra, cũng như đền Baal Shamin và một số lăng mộ cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục