Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ở Ukraine

Liên hợp quốc hoan ngênh thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời khích lệ tất cả các bên thể hiện thiện chí và có những bước đi chắc chắn nhằm thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận.
Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ở Ukraine ảnh 1Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hoan ngênh thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời khích lệ tất cả các bên thể hiện thiện chí và có những bước đi chắc chắn nhằm thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết theo quan điểm của Tổng thư ký Ban Ki-moon, việc giám sát và kiểm tra một cách toàn diện, đáng tin cậy là những yếu tố quan trọng giúp thực thi hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn và kế hoạch hòa bình.

Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi cộng đồng quốc tế kiến tạo hòa bình vững chắc ở Ukraine dựa trên một nghị quyết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Đông Âu này.

Ông cũng đánh giá cao các cuộc thảo luận gần đây giữa tổng thống Nga và Ukraine, đồng thời khuyến khích hai bên tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi nhằm tạo bước đột phá cho việc đi tới một thỏa thuận cuối cùng.

Liên quan đến vấn đề viện trợ nhân đạo, người phát ngôn Stephane Dujarric cho rằng việc các bên chấm dứt thái độ thù địch sẽ cho phép Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đưa hàng viện trợ nhân đạo và các nhu yếu phẩm cần thiết tới những khu vực bị ảnh hưởng ở Ukraine.

Ngày 5/9, chính phủ Ukraine và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông nước này đã thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận được ký tại thủ đô Minsk của Belarus trong khuôn khổ cuộc gặp 4 bên của Nhóm tiếp xúc về Ukraine (gồm đại diện của Nga, Ukraine, OSCE và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine).

Thỏa thuận có hiệu lực từ 15h00 giờ GMT cùng ngày, mở ra triển vọng cho việc đạt được một kế hoạch hòa bình lâu dài giúp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng qua ở miền Đông Ukraine.

Theo thống kê, các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine từ tháng Ba vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.600 người và buộc 260.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Các thành phố Donetsk và Luhansk là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất với 94% dân số phải đi lánh nạn và nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục