Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Pakistan

Trong chuyến thăm Pakistan lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 4/2 đã tuyên bố sẽ sớm thành lập ủy ban độc lập điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.

Trong chuyến thăm Pakistan lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 4/2 đã tuyên bố sẽ sớm thành lập ủy ban độc lập điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.
 
Tại tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, phu quân của bà Bhutto, ông Ban Ki-moon khẳng định vụ ám sát bà Bhutto là một tội ác gây chấn động thế giới, cuộc điều tra có tầm quan trọng đặc biệt đối với chính phủ và nhân dân Pakistan.


Tổng thư ký
tuyên bố sẽ nhanh chóng thành lập một uỷ ban điều tra độc lập "do một nhân vật nổi bật đứng đầu", và đang tham vấn Chính phủ Pakistan để thành lập uỷ ban gồm 3 thành viên.
 
Về phần mình, ông Zardari bày tỏ hy vọng ủy ban điều tra của Liên hợp quốc sẽ sớm đi vào hoạt động và sẽ tìm ra bằng chứng xác thực về những kẻ đứng sau vụ ám sát bà Bhutto để đưa ra xét xử.

Đây là lần đầy tiên Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra tuyên bố chính thức về việc điều tra vụ ám sát bà Bhutto kể từ khi Chính phủ Pakistan hiện nay yêu cầu Liên hợp quốc tiến hành điều tra.
 
Theo kết quả điều tra của chính phủ tiền nhiệm và một cơ quan điều tra độc lập của Anh, bà Bhutto, người từng hai lần giữ chức Thủ tướng Pakistan, đã bị thiệt mạng do sức ép của một quả bom chứ không phải do bị trúng đạn.
 
Chuyến thăm của ông Ban Ki-moon diễn ra trong bối cảnh các vụ xung đột đang gia tăng mạnh ở khu vực biên giới Pakistan. Hai ngày trước, các tay súng đã bắt cóc ông John Solecki, phụ trách Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở thủ phủ tỉnh Baluchistan thuộc Tây Nam Pakistan.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani, Tổng thư ký Ban Ki-moon hối thúc Islamabad nỗ lực hết sức để giải cứu ông Solecki. Trong vụ bắt cóc này, nhân viên lái xe cho ông Solecki đã bị các tay súng bắn chết.
 
Liên quan vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ tháng 11 năm ngoái, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã yêu cầu Islamabad hợp tác đầy đủ với New Delhi và đẩy nhanh tiến trình điều tra loạt vụ tấn công khủng bố làm 179 người thiệt mạng.


Tổng thư ký
nhấn mạnh Liên hợp quốc muốn nhìn thấy hai quốc gia láng giềng Nam Á này nối lại đàm phán và giải quyết bất đồng một cách hoà bình.
 
Sau chuyến thăm Pakistan, ông Ban Ki-moon sẽ tới Ấn Độ, tham dự một hội nghị về phát triển bền vững.
/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục