Tổng thư ký NATO cảnh báo việc Nga tăng quân tới Địa Trung Hải

Theo Tổng thư ký NATO, Nga đã tập trung lực lượng quân đội ở Kaliningrad, Biển Đen và Đông Địa Trung Hải, nơi họ hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thư ký NATO cảnh báo việc Nga tăng quân tới Địa Trung Hải ảnh 1Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Ảnh minh họa. (Nguồn: youtube.com)

Theo AP, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/11 đã lên tiếng cảnh báo về hoạt động tăng cường lực lượng của quân đội Nga từ Biển Baltic tới Địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi liên minh do Mỹ cầm đầu nhanh chóng có biện pháp ứng phó.

Phát biểu họp báo trong bối cảnh NATO đang tập trận tại Bồ Đào Nha, ông Stoltenberg nhấn mạnh, Nga đã tập trung lực lượng quân đội ở Kaliningrad, Biển Đen và Đông Địa Trung Hải, nơi họ hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Stoltenberg nói rằng một số chuyên gia tin là việc tập trung lực lượng có thể giúp Nga có khả năng hạn chế NATO tiếp cận các khu vực nhất định.

Ông Stoltenberg lưu ý: "Chúng ta phải đảm bảo được rằng chúng ta có thể đánh bại những khả năng này, từ đó chúng ta có thể củng cố lực lượng, tiến lên và có thể triển khai lực lượng trong trường hợp cần thiết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục