Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/11

Dự kiến, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/11 ảnh 1Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg sẽ thăm nước này vào ngày 4/11 để thảo luận tiến trình gần hoàn tất của Phần Lan và Thụy Điển nhằm gia nhập liên minh quân sự này.

Dự kiến, trong chuyến thăm, ông Stoltenberg sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan.

Nhà lãnh đạo Ankara từng cảnh báo sẽ không đồng ý cho hai nước trên gia nhập NATO cho đến các cam kết được thực hiện.

Tháng Sáu vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã đạt thỏa thuận về dẫn độ và chia sẻ thông tin.

[Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển thảo luận tháo gỡ khó khăn về gia nhập NATO]

Trước đó, ngày 26/10, Tổng Thư ký NATO đã công bố kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đánh giá cao việc Phần Lan và Thụy Điển liên lạc chặt chẽ với Ankara ở "tất cả các cấp."

Tổng thống Erdogan đã chấp nhận đề nghị của tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Stockholm nỗ lực thuyết phục Ankara thay đổi quan điểm, ủng hộ của nước này gia nhập NATO.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết chuyến thăm có khả năng diễn ra vào ngày 8/11 tới. Tuy nhiên, Thụy Điển chưa xác nhận thời điểm chuyến thăm.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Kristersson tuần này, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ "sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương với Chính phủ Thụy Điển trên mọi lĩnh vực"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục