Tổng thư ký NATO: Lệnh ngừng bắn ở Syria tạo ra cơ hội hòa bình

Ông Jens Stoltenberg ngày 23/10 cho rằng lệnh ngừng bắn ở Đông Bắc Syria do Mỹ trung gian là cơ sở cho một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại khu vực này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái, phía trước) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (phải) trong cuộc gặp tại Sochi (Nga) ngày 22/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái, phía trước) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (phải) trong cuộc gặp tại Sochi (Nga) ngày 22/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 23/10 cho rằng lệnh ngừng bắn ở Đông Bắc Syria do Mỹ trung gian là cơ sở cho một giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại khu vực này.

Tuy nhiên, ông cũng từ chối bình luận về thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới đạt được tại Sochi.

[Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cần thiết khởi động lại chiến dịch tại Syria]

Phát biểu họp báo, ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng tôi đã thấy đó là khả năng hướng tới một giải pháp chính trị. Yêu cầu đầu tiên… là ngừng giao tranh… Vì thế chúng ta cần tiếp tục hướng về phía trước, cùng xây dựng để đạt được một giải pháp chính trị thực sự và được dàn xếp ở Syria."

Ông nói thêm rằng còn quá sớm để phán đoán về kết quả của thỏa thuận mà Nga-Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được tại khu nghỉ dưỡng Sochi trên bờ Biển Đen.

Dự kiến ngày 24/10, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ họp ở trụ sở tổ chức này tại Brussels để thảo luận về tình hình Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục