Tổng Thư ký NATO muốn các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 đã bày tỏ mong muốn các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng, như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng Thư ký NATO muốn các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: novinite.com)

Theo AFP, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13/3 đã bày tỏ mong muốn các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng, như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu các nước thành viên muốn duy trì mối quan hệ quốc phòng xuyên Đại Tây Dương quan trọng này.

Trong báo cáo thường niên năm 2016 của NATO, ông Stoltenberg nêu rõ: "Điều này (việc tăng chi tiêu quốc phòng) là thiết yếu để tiếp tục tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong gần 70 năm qua, mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa châu Âu và Bắc Mỹ đã đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho cả 2 bờ Đại Tây Dương."

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã khiến các nước châu Âu cảm thấy "bất an" khi nói rằng NATO là một tổ chức đã "lỗi thời" và không giải quyết được những thách thức từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chính quyền của ông Trump đã không ngừng gây sức ép đối với các đồng minh NATO nhằm đáp ứng cam kết dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng hàng năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục