Tổng thư ký NATO: "Nga đang đe dọa hòa bình ở châu Âu"

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố những hành động của Nga ở Ukraine là "mối đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Âu."
Tổng thư ký NATO: "Nga đang đe dọa hòa bình ở châu Âu" ảnh 1Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp đại sứ các nước thành viên NATO tại Brussels vào ngày 2/3 để thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Trong văn bản tuyên bố trước cuộc họp mà Reuters có được, ông Rasmussen khẳng định: "Những hành động Nga đang thực hiện ở Ukraine là vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Nó đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Âu."

Ông Rasmussen yêu cầu phía Nga phải ngừng ngay các hoạt động quân sự của mình và các "mối đe dọa" với Ukraine.

Tổng thứ ký NATO tuyên bố khối quân sự này ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên khẩn trương có mọi nỗ lực để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này. Đặc biệt, tôi kêu gọi Nga dừng leo thang căng thẳng." - ông Rasmussen nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc và Bộ Ngoại giao Litva đã lần lượt triệu các đại sứ Nga để tham vấn sau khi Moskva quyết định triển khai binh sĩ đến khu vực Crimea của Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng tình hình tại Ukraine "cực kỳ nghiêm trọng", đồng thời hối thúc Nga chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục