Tổng thư ký NATO tái khẳng định chính sách song hành đối với Nga

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng chính sách song hành của NATO với việc củng cố khả năng răn đe và phòng thủ kết hợp với việc đối thoại có ý nghĩa với Nga là điều đúng đắn.
Tổng thư ký NATO tái khẳng định chính sách song hành đối với Nga ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 27/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho hay, ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng chính sách song hành của NATO với việc củng cố khả năng răn đe và phòng thủ kết hợp với việc đối thoại có ý nghĩa với Nga là điều đúng đắn.

Phát biểu họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO, ông Stoltenberg cho biết các ngoại trưởng đã thảo luận về ảnh hưởng của các chính sách quốc phòng và đối ngoại của Nga, cùng mối quan hệ của NATO với Nga.

[NATO: Đối thoại với Nga không dễ dàng, nhưng là cần thiết]

Ông nói: "Chúng tôi cần tăng cường hơn nữa sự linh hoạt của mình đồng thời NATO duy trì cam kết đối thoại với Nga." Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng hai bên tiếp tục hướng tới hội nghị tiếp theo của Hội đồng Nga-NATO.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng quyết định chuẩn bị triển khai một nhiệm vụ huấn luyện mới tại Iraq, sẽ được khởi động tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục