Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO cần đối thoại với Nga

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO nên duy trì đối thoại với Nga nhằm hợp tác để loại trừ các sự cố không đáng có.
Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO cần đối thoại với Nga ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Ngày 28/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO nên duy trì đối thoại với Nga nhằm hợp tác để loại trừ các sự cố không đáng có, trong bối cảnh liên minh quân sự này không tin tưởng vào việc có được quan hệ tốt nhất với Nga.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho hay, ngay cả khi NATO không tin vào mối quan hệ tốt hơn với Nga trong tương lai gần, ít nhất các thành viên phải quản lý được mối quan hệ khó khăn hiện nay "vì chúng ta phải tránh các trường hợp xảy ra sự cố và tai nạn." 

Theo công bố tuần trước về những kết luận tạm thời của một cuộc điều tra của Hà Lan liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia ở miền Đông Ukraine, chiếc máy bay này đã bị bắn hạ bởi một tên lửa thuộc lực lượng vũ trang Nga.

Tổng thư ký NATO một lần nữa kêu gọi Nga nhận trách nhiệm về vụ việc.

Ông Stoltenberg cũng đồng thời đề cập đến việc mở rộng NATO và nhấn mạnh rằng các nước muốn gia nhập khối này phải đưa ra quyết định dựa trên cân nhắc của họ và không nên quan tâm đến quan điểm của các nước khác, đặc biệt là của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục