Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc từ chức để phản đối đảng Dân chủ

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã nhanh chóng phê chuẩn đơn xin từ chức của Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc Yoon Seok-youl.
Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc từ chức để phản đối đảng Dân chủ ảnh 1Ông Yoon Seok-youl. (Nguồn: hani.co.kr)

Ngày 4/3, Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc Yoon Seok-youl đã từ chức sau khi phản đối mạnh mẽ kế hoạch của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền thành lập một cơ quan điều tra chuyên biệt trực thuộc Bộ Tư pháp, có nhiệm vụ điều tra các trọng án, trong đó có các án liên quan tới tham nhũng và kinh tế.

Phát biểu với các phóng viên ở bên ngoài Văn phòng Công tố tối cao ở thủ đô Seoul, ông Yoon Seok-youl cho rằng tinh thần của Hiến pháp và hệ thống quy định pháp luật của Hàn Quốc đang nạn nứt.

Ông khẳng định bản thân đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai trò là tổng trưởng công tố.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã nhanh chóng phê chuẩn đơn xin từ chức của ông Yoon Seok-youl.

Ông Yoon Seok-youl đảm nhiệm cương vị Tổng Trưởng Công tố Hàn Quốc từ tháng 7/2019.

Quyết định từ chức của ông được đưa ra 4 tháng trước khi nhiệm kỳ 2 năm của ông kết thúc theo luật định.

Trong những ngày qua, ông liên tục phản đối quyết định của đảng DP về việc thành lập cơ quan điều tra nói trên.

Từ trước tới này, các vụ án mà cơ quan tương lai này sẽ điều tra hoàn toàn do cơ quan công tố Hàn Quốc đảm trách.

Trên thực tế, kể từ sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật sửa đổi bổ sung năm 2020, trong đó trao thêm quyền hạn cho cảnh sát, phạm vi điều tra của cơ quan công tố Hàn Quốc thu hẹp đáng kể, đặc biệt là đối với các vụ án liên quan những tội nghiêm trọng.

Đầu năm 2021, Cơ quan Điều tra tham nhũng nhằm vào các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc cũng đã đi vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục