Tổng tuyển cử Nam Phi: ANC thắng lợi áp đảo

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Nam Phi, công bố ngày 25/4, cho thấy đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo với 65,9% số phiếu ủng hộ.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Nam Phi, công bố ngày 25/4, cho thấy đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo với 65,9% số phiếu ủng hộ.
 
Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cũng rất cao, với 77,3% trong tổng số hơn 23 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu.
 
Đối thủ chính của ANC là Liên minh Dân chủ (DA) chỉ được 16,66% số phiếu, còn đảng Đại hội của Nhân dân (COPE) do một số thành viên tách khỏi ANC hồi năm ngoái thành lập, đứng thứ ba với gần 7,4% số phiếu ủng hộ.
 
Với chiến thắng trên, Chủ tịch đảng ANC Jacob Zuma, 67 tuổi, chắc chắn sẽ trở thành Tổng thống mới của Nam Phi.
 
Tuy nhiên, tỷ lệ trên không bảo đảm cho ANC có thể duy trì thế đa số 2/3 tại Quốc hội gồm 400 ghế của Nam Phi để dễ dàng tiến hành sửa đổi Hiến pháp như dự định của đảng này.
 
Dự kiến, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố sáng 26/4. Quốc hội mới của Nam Phi sẽ nhóm họp vào ngày 6/5 để bầu người đứng đầu nhà nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục