• 30/1/1950

    Ngày 30/1/1950: Việt Nam (lúc đó là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (Liên Xô) và ngày nay là sự kế thừa của Liên bang Nga.

  • 16/6/1994

    Ngày 16/6/1994, Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.

  • 16/6/1998

    Tháng 8/1998: Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thăm chính thức Liên bang Nga. Hai bên đã khẳng định sự mong muốn phát triển quan hệ song phương và đã ký Tuyên bố chung Nga-Việt.

  • 9/2000

    Tháng 9/2000: Thủ tướng Phan Văn Khải đã thăm chính thức Nga.

  • 1/3/2001

    Ngày 1/3/2001 tại Phủ Chú tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

  • 27/3/2002

    Ngày 27/3/2002, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đón Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga M. Kasyanov. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

    10/10/2002

    Ngày 10/10/2002, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Liên bang Nga. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

  • 2/2006

    Tháng 2/2006: Thủ tướng Nga Mikhail Yefimovich Fradkov thăm chính thức Việt Nam

    20/11/2006

    Ngày 20/11/2006, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón, hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

  • 11/9/2007

    Tối 11/9/2007, tại Dinh Tổng thống ở ngoại ô Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Liên bang Nga. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

  • 27/10/2008

    Ngày 27/10/2008, tại Điện Kremlin, Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Liên bang Nga. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

    Từ năm 2008 Việt Nam và Nga thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng- An ninh thường niên cấp Thứ trưởng thường trực Ngoại giao.

  • 12/2009

    Tháng 12/2009: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại Nga

  • 9/5/2010

    Ngày 9/5/2010, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày Chiến thắng phátxít (9/5/1945-9/5/2010). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

    31/10/2010

    Ngày 31/10/2010, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev, thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • 27/7/2012

    Ngày 27/7/2012, tại Sochi, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón, hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham chính thức Liên bang Nga. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

    7/11/2012

    Sáng 7/11/2012, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

  • 15/5/2013

    Ngày 15/5/2013, tại thành phố Sochi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga V.Putin. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

    12/11/2013

    Chiều 12/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga V.Putin thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

    Năm 2013 thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, hai Bên tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao và cấp Cục, Vụ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao

  • 25/11/2014

    Sáng 25/11/2014, tại Dinh thự Botrarov Rutrei của Tổng thống Nga ở thành phố Sochi. Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • 2015

    Năm 2015, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

    6/4/2015

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ đón chính thức ngày 6/4/2015. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    9/5/2015

    Trong khuôn khổ dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga, chiều 9/5/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

  • 16/5/2016

    Tối 16/5/2016, tại Moskva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đón, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc . (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    16/5/2016

    Tối 16/5/2016, tại Moskva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đón, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc . (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • 29/6/2017

    Ngày 29/6/2017, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Trần Tiến Duẩn

Tổ chức sản xuất: Nguyễn Hoàng Nhật, Nguyễn Việt Dũng

Biên tập: Trần Văn Hiếu, Nguyễn Việt Đức, Trần Nguyệt Ánh, Tô Sơn Tùng

Sản phẩm được thực hiện với sự giúp đỡ của Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Trong nước, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam