Toni Kroos bất ngờ được đá chính, Gomez trở lại

Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã gây một chút ngạc nhiên khi để tiền vệ Toni Kroos đá chính trong trận bán kết với Italy.
Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã gây một chút ngạc nhiên khi để tiền vệ Toni Kroos đá chính trong trận bán kết với Italy và đây là lần đầu tiên cầu thủ của Bayern Munich được ra sân ngay từ đầu ở giải này.

Ngoài ra, Loew cũng thực hiện thêm một sự thay đổi nữa so với đội hình ra sân ở trận thắng Hy Lạp 4-2 ở tứ kết. Đó là việc đưa Lukas Podolski trở lại đội hình xuất phát bên cạnh Andre Schuerrle. Còn hai cầu thủ mất vị trí là Thomas Mueller và Marco Reus.

Bên cạnh đó, chân sút Mario Gomez cũng được Loew ưu tiên hơn so với Miroslav Klose.

Trong khi đó, huấn luyện viên Cesare Prandelli của Italy cũng thực hiện một số thay đổi, như kéo Federico Balzaretti tf cánh trái sang cánh phải thay cho Ignazio Abate, cầu thủ có vấn đề về cơ bắp.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trung vệ Giorgio Chiellinisẽ dạt sang đá hậu vệ trái sau khi đã bình phục chấn thương gân kheo khiến anh nghỉ trận tứ kết với đội tuyển Anh.

Đức (4-2-3-1): Manuel Neuer; Jerome Boateng, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm (capt); Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger; Lukas Podolski, Mesut Ozil, Toni Kroos; Mario Gomez

Huấn luyện viên: Joachim Loew

Italy (4-3-1-2): Gianluigi Buffon (capt); Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi; Riccardo Montolivo; Mario Balotelli, Antonio Cassano

Huấn luyện viên: Cesare Prandelli

Trọng tài: Stephane Lannoy (Pháp)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục