Tony Blair làm cha đỡ đầu cho con Rupert Murdoch

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair là cha đỡ đầu cho một trong các người con của trùm truyền thông Murdoch, theo tiết lộ của Vogue.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair là cha đỡ đầu cho một trong các người con của trùm truyền thông Rupert Murdoch, theo tiết lộ của tạp chí thời trang Vogue ngày 5/9, làm dấy lên những nghi ngờ về quan hệ thân mật giữa đế chế truyền thông Murdoch và các chính trị gia cấp cao nhất nước Anh.

Ông Blair, theo một bài phỏng vấn với bà vợ thứ ba của ông chủ tập đoàn News Corp là Wendi, đã có mặt khi hai cô con gái của bà được làm phép rửa tội bên bờ sông Jordan vào năm ngoái.

Quan hệ thân mật này không được công khai cho tới khi xuất hiện trên tờ Vogue. Vào thời điểm đó, chỉ có hai ngôi sao Hollywood là Nicole Kidman và Hugh Jackman được nêu tên công khai là cha mẹ đỡ đầu cho hai cô con gái, Grace, chín tuổi và Chloe, tám tuổi.

Ông Blair không có mặt trong các bức ảnh được đăng tải, nhưng bà Wendi Murdoch cho biết ông là cha đỡ đầu của Grace và là “một trong những người bạn thân nhất” của chồng bà. Một người phát ngôn của văn phòng Blair từ chối đưa ra bình luận về thông tin nói trên và News Corp cũng không trả lời những câu hỏi từ truyền thông.

[Toàn cảnh vụ bê bối nghe lén của News of the World]

Thủ tướng Anh đương nhiệm David Cameron cũng bị chỉ trích vì thân thiện với Murdoch. Điều đáng nói là cả ông Cameron, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, và các thủ tướng Công đảng trước đó, Blair và Gordon Brown, đều quan hệ thân mật với News Corp, nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ hệ thống báo chí đầy quyền lực của tập đoàn này.

Tiết lộ mới sẽ làm mất uy tín của cả ông Blair lẫn Công đảng đối lập, vốn đang tìm cách tranh thủ vốn liếng chính trị từ các mối quan hệ giữa Cameron với News Corp, sau khi thủ tướng Anh thuê cựu tổng biên tập của tờ báo đã bị đóng cửa News of the World, Andy Coulson làm trưởng bộ phận truyền thông của ông./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục