
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO
Quyết định của ông Donald Trump rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực trong 12 tháng nữa và Washington cũng sẽ cắt mọi đóng góp tài chính cho tổ chức này, vốn chiếm khoảng 18% ngân sách hoạt động của WHO.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 trước đối thủ là bà Kamala Harris của Đảng Dân chủ, qua đó trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
Quyết định của ông Donald Trump rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực trong 12 tháng nữa và Washington cũng sẽ cắt mọi đóng góp tài chính cho tổ chức này, vốn chiếm khoảng 18% ngân sách hoạt động của WHO.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 12h trưa 20/1/2025 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 17 giờ GMT, khoảng 0h ngày 21/1 theo giờ Việt Nam).
Thông báo chính thức cho thấy ông Donald Trump đã chiến thắng thuyết phục với 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Kamala Harris có được 226 phiếu.
Ngày 17/12, đại cử tri đoàn trên khắp 50 bang của Mỹ đã bỏ phiếu chính thức bầu ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 47 của Mỹ.
Tỷ phú Elon Musk đã quyên góp ít nhất 277 triệu USD để ủng hộ chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng của ông Donald Trump, trở thành nhà tài trợ chính trị lớn nhất trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.
Tổng thống đắc cử Trump đã đề cử bà Lori Chavez-DeRemer làm Bộ trưởng Lao động; ông Scott Turner, cựu cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị (HUD)...
Là thành viên của đảng Cộng hòa, bà Pam Bondi, cựu Tổng chưởng lý bang Florida là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào chức vụ lãnh đạo Bộ Tư pháp, thay thế ứng cử viên Matt Gaetz vừa rút lui.
Ông Lutnick làm Bộ trưởng Thương mại chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình nghị sự về thương mại và thuế quan giữa Mỹ và các nước, điều hành Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ.
Một số nhà kinh tế hiện cho rằng kinh tế Mỹ có thể phải đối mặt với sự gia tăng của lạm phát nếu ông Donald Trump thực hiện đầy đủ các cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình.
Tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Joe Biden đã chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump và cam kết sẽ tuân thủ truyền thống, đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Đề xuất áp thuế lên tất cả hàng nhập khẩu, trong đó có mức thuế 60% đối với hàng hóa của Trung Quốc, là chính sách kinh tế trọng tâm cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump.
Mexico, Brazil, Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia và El Salvador chuẩn bị đối mặt với những tác động kinh tế và chính trị, có thể dẫn tới tái cấu trúc quan hệ với Mỹ sau chiến thắng của ông Trump.
Thư ký báo chí của Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, cho biết Tổng thống Biden đã chuyển lời mời tới người tiền nhiệm đồng thời là người kế nhiệm mình - ông Donald Trump - về cuộc gặp chính thức này.
Người phụ trách cơ quan bầu cử bang California cho biết cơ quan chức năng đã phải ra lệnh sơ tán một số tòa nhà và một số quan chức địa phương sẽ tiếp tục kiểm phiếu bầu cử trong ngày 9/11.
Không chỉ chiến thắng trong bầu cử tổng thống, giành quyền kiểm soát Thượng viện, chiếm nhiều ghế hơn trong cuộc đua tranh Thống đốc, đảng Cộng hòa còn nắm số phiếu cao hơn trong bầu cử tại Hạ viện.
Chuyên gia Nguyễn Thanh Lâm cho rằng mặc dù có những thách thức từ nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump song sự kiện này cũng đem lại những cơ hội cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.
Tổng thống Biden cho biết sẽ chỉ đạo toàn bộ chính quyền làm việc với nhóm đại diện của Tổng thống Mỹ thứ 47 nhằm đảm bảo việc chuyển giao "hòa bình và có trật tự".
Bà Susie Wiles là cố vấn cấp cao trong các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, 2020 và 2024 của ông Donald Trump và từng có thời gian làm việc tại Bộ Lao động Mỹ thời Tổng thống Reagan.
Ngày 7/11, các nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục gửi lời chúc mừng đến ông Donald Trump sau khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ 3, ông Trump đã đề cập nhiều điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng.
Những hàm ý đầy đủ về sự thay đổi lãnh đạo của Mỹ sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn khi chính quyền Trump bắt đầu vào tháng Một năm sau.
Trái ngược với hầu hết các dự báo về một cuộc cạnh tranh sít sao, ông Trump đã có một chiến thắng khá dễ dàng và chóng vánh trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 60 của nước Mỹ.
Các quốc gia xuất khẩu của châu Âu, dẫn đầu là Đức, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu ông Trump thắt chặt các hạn chế thương mại, trong khi đó, các nhà xuất khẩu châu Á phải chịu nhiều rào cản thương mại hơn.
Với việc giành được hơn 270 phiếu đại cử tri, ông Trump đã là Tổng thống đắc cử. Nhưng sẽ cần một vài quy trình mang tính thủ tục nữa trước khi ông chính thức trở thành tân Tổng thống Mỹ.
Quan chức Nhà Trắng cho hay các cuộc thảo luận về việc thành lập nhóm chuyển giao quyền lực sẽ được xúc tiến vào cuối tuần này, khi công tác chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức của ông Trump.
Lãnh đạo các nước Arab gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ trên tất cả các lĩnh vực.
Trong cuộc đối thoại, bà Harris đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực hòa bình và khái niệm về một vị Tổng thống phục vụ toàn thể người dân Mỹ.
Nhiều nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á và châu Đại Dương tiếp tục gửi thông điệp chúc mừng ông Donald Trump sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.
Phân tích thắng lợi của ông Trump, các chuyên gia cho rằng điều này bắt nguồn từ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” mà ông đề xướng trong nhiệm kỳ đầu cầm quyền.
Cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, diễn ra ngày 5/11, đã xác lập kỷ lục chi tiêu khi tổng số tiền đóng góp cho các chiến dịch tranh cử lên tới 15,9 tỷ USD, trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ.