Biểu tình cộng với bạo loạn đã xảy ra trên nhiều thành phố tại Mỹ sau vụ một cảnh sát da trắng bị tố đã sát hại người đàn ông da màu có tên George Floyd.
Sau khi xảy ra vụ nổ súng tại bang Florida cuối tuần qua khiến 3 người da màu thiệt mạng, Tổng thống Biden và các quan chức hàng đầu Nhà Trắng lên tiếng phản đối tư tưởng "người da trắng thượng đẳng."
Bà Tracie Keesee, thành viên đoàn chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc, cho biết tại Mỹ, tình trạng bất bình đẳng chủng tộc đã có từ khi đất nước ra đời và không thể thay đổi nhanh chóng.
Tổng thống Biden đã giao nhiệm vụ cho nhóm liên ngành này và chương trình nghị sự đầu tiên của nhóm là phát triển chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Jayland Walker là nam thanh niên 25 tuổi, đã thiệt mạng vào ngày 27/6 do bị cảnh sát bắn sau khi cảnh sát cố gắng dừng xe của người này vì vi phạm giao thông.
Sau khi vụ việc một sỹ quan cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu được công bố, nhiều người đã tập trung ở trung tâm thành phố Grand Rapids để biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc.
Đoàn bồi thẩm kết luận Lane, Kueng và Thao phạm tội tước quyền công dân của Floyd bàng cách cố tình thờ ơ với nhu cầu y tế của công dân này khi cựu cảnh sát Derek Chauvin ghì đầu gối lên cổ Floyd.
Cuộc biểu tình phản đối cảnh sát tại thành phố Portland đã kết thúc trong một cuộc ẩu đả giữa những người tự xưng là chống chủ nghĩa phátxít với những người cực hữu.
Tờ New York Times đã giành giải Pulitzer 2021 với tuyến thông tin bằng mọi loại hình về COVID-19; tờ Star Tribune giành giải về vụ người da màu George Floyd bị chết dưới tay cảnh sát.
Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19 được đánh giá là hành động quyết liệt của chính quyền Tổng thống Biden nhằm bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á trước tình trạng bạo lực kỳ thị.
Sau khi được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 364 phiếu ủng hộ và 62 phiếu chống, dự luật đã được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào ngày 20/5.
Cuộc biểu tình thu hút sự tham gia của hàng trăm người từ mọi tầng lớp xã hội tại Mỹ, trong đó cả Tổng chưởng lý California Rob Bonta và Thị trưởng Oakland Libby Schaaf.
Trong phiên tiền thẩm diễn ra ngày 13/5, thẩm phán Tòa án quận Hennepin cho rằng những cáo buộc cấp liên bang nghiêm trọng hơn và cần phải ưu tiên xét xử vụ việc theo cáo trạng liên bang trước.
Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo Đạo luật về tội ác thù hận trong đại dịch COVID-19 được đánh giá là một dấu mốc trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm bảo vệ cộng đồng người gốc Á.
Trong thông cáo phát ra, luật sư Ben Crump, đại diện cho gia đình nạn nhân Floyd cho biết vụ án này đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử thực thi công lý của nước Mỹ.
Thẩm phán Peter Cahill lưu ý rằng bồi thẩm đoàn không được để những thành kiến, định kiến, cảm xúc, sự cảm thông hay ý kiến của dư luận ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Cảnh sát tại thành phố Portland đã bắt giữ bốn đối tượng quá khích - những người đã tiến hành đốt phá trong cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một nam giới.
Cựu cảnh sát Derek Chauvin thông báo với thẩm phán hạt Hennepin Peter Cahill rằng đã kích hoạt một quyền được nêu trong hiến pháp cho phép giữ im lặng và không ra điều trần trước tòa.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng vụ cảnh sát sát hại người da màu ở bang Minnesota là thảm kịch, cần chờ kết quả điều tra và nhấn mạnh không có bất cứ biện minh nào cho biểu tình bạo lực sau vụ việc.
Cảnh sát trưởng hạt Collin, bang Texas đã sa thải bảy cảnh sát vốn đang bị đình chỉ công tác sau vụ công dân da màu Marvin D. Scott III tử vong trong trại giam.
Ngày 1/4, nhân viên cấp cứu trực tiếp liên quan vụ công dân da màu Mỹ George Floyd tử vong khẳng định nạn nhân đã chết khi nhân viên cấp cứu tới hiện trường.
Lực lượng an ninh đã bắt giữ Brandon Elliot vào tối 30/3 tại một khách sạn ở quảng trường Thời đại, gần nơi xảy ra vụ việc. Elliot bị cáo buộc tội hành hung nghiêm trọng một phụ nữ gốc Á vì thù ghét.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden còn triển khai một loạt nỗ lực, trong đó có sáng kiến liên cơ quan tại Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ứng phó với bạo lực nhằm vào người gốc Á.
Phân biệt chủng tộc ở Mỹ không chỉ được phơi bày rõ trong hàng loạt vụ việc cảnh sát đối xử thô bạo với người da màu mà thực chất tình trạng này tồn tại dưới nhiều hình thức trong xã hội nước Mỹ.
Trong tuyên bố khai mạc phiên tòa, công tố viên Jerry Blackwell cho biết cựu sỹ quan Chauvin bị đưa ra xét xử đã "sử dụng vũ lực thái quá và phi lý" đối với ông George Floyd.
Điều kiện để được hưởng trợ cấp là cư trú ở Evanston, Mỹ từ năm 1919-1969 hoặc là con cháu của những người sinh sống ở đây trong giai đoạn trên, là nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử về nhà ở.
Trong số tiền 27 triệu USD được thành phố Minneapolis trả để dàn xếp vụ kiện, gia đình Floyd sẽ dành 500.000 USD để quyên góp cho cộng đồng sinh sống tại khu giao lộ Minneapolis, nơi nạn nhân tử vong.
Dự luật được thông qua trong bối cảnh vài ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Derek Chauvin, cựu cảnh sát thành phố Minneapolis, người đã ghì chết người đàn ông da màu George Floyd hồi năm ngoái.
Theo dự kiến, một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức trong ngày 24/12 (giờ Mỹ) để tưởng nhớ Andre Maurice Hill, 47 tuổi, người bị sỹ quan cảnh sát Adam Coy bắn chết đêm 21/12.
Sau vụ George Floyd, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lên án nạn phân biệt chủng tộc. “Black Lives Matter” vẫn là câu chuyện dài của khát vọng bình đẳng.
Tình hình căng thẳng liên quan tới các cuộc biểu tình tại thành phố Philadelphia của Mỹ nhằm phản đối việc cảnh sát bắn chết một người da màu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.