Giải Cánh Diều (Golden Kites Awards) là giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam, được trao vào khoảng tháng ba, cho những tác phẩm điện ảnh sản xuất trong năm trước đó. Giải được tổ chức lần đầu tiên vào đầu năm 2003 với tên: Giải Cánh Diều 2002. Trong các hạng mục trao giải có Cánh diều Vàng, Cánh diều Bạc và Cánh diều Đồng. Mặc dù là giải thưởng điện ảnh, Cách Diều còn trao cho cả các tác phẩm truyền hình và phim video. Cùng với Giải Bông Sen Vàng, Giải Cánh Diều là một trong hai giải thưởng có quy mô lớn và uy tín nhất của nền điện ảnh Việt Nam Thực chất Giải Cánh Diều là một giải thưởng mang tính nội bộ nằm trong hệ thống giải thưởng chung của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam bao gồm 7 Hội: Hội Văn học, Hội Âm nhạc, Hội Sân khấu, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh, Hội Kiến trúc và Hội Điện ảnh. Năm 2003, Hội Điện ảnh Việt Nam đặt tên cho giải của mình là Cánh Diều và kết hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam đưa buổi lễ trao giải lên sóng truyền hình trực tiếp với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp thông qua quảng cáo. Qua lịch sử của giải thưởng, nhiều hạng mục của giải được thay đổi. Ở giải Cánh Diều 2005, giải Cánh diều Bạc và Cánh diều Đồng bị bỏ bớt, đến 2006, Cánh diều Bạc được khôi phục và Cánh diều Đồng được đổi sang tặng Bằng Khen. Năm 2007, Hội Điện ảnh trao tặng thêm hai giải phụ là Giải phim phục vụ khán giả đông nhất và Giải phim bán được nhiều vé nhất.
Hai cái tên đáng chú ý ở địa hạt nghệ thuật - “Tro tàn rực rỡ” và địa hạt thương mại - “Nhà bà Nữ” của điện ảnh Việt Nam chia nhau Giải phim Hay nhất và Kịch bản Xuất sắc nhất lễ trao giải năm nay.
Thông tin ban đầu từ ban tổ chức cho biết sẽ có các tọa đàm gỡ khó cho điện ảnh Việt Nam, cung đường điện ảnh, phim tài liệu, hoạt hình, liveshow điện ảnh-ca nhạc chưa từng tổ chức trước đây.
"Đêm tối rực rỡ" giành giải Cánh diều Vàng cho hạng mục phim điện ảnh xuất sắc, quay phim và nam phụ. Riêng cú đúp giải thưởng biên kịch và nữ chính xuất sắc được dành cho diễn viên Nhã Uyên.
Đây là Giải Cánh Diều lần thứ 19 kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào 2002 và là lần đầu tiên "dịch chuyển" ra khỏi hai địa điểm được tổ chức luân phiên là TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.
Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, giải Cánh diều Vàng thuộc về phim “Bố già,” còn Cánh diều Bạc được trao cho phim “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" và “Trạng Tí phiêu lưu ký.”
Bộ phim “trăm tỷ” “Cua lại vợ bầu” và loạt phim điện ảnh Việt khác sẽ xuất hiện miễn phí trên ứng dụng VTV Go, phục vụ khán giả trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2021.
Tiêu chí của giải Cánh Diều năm nay là tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc.
Hơn 50 cơ sở sản xuất phim trên cả nước gửi phim đăng ký tham dự Giải Cánh diều 2018, với tổng cộng 144 phim, trong đó có 2 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.
Trong dịp này, công chúng Thủ đô sẽ được xem miễn phí nhiều bộ phim ấn tượng của điện ảnh Việt Nam trong năm 2018 như “Người bất tử,” “Tháng năm rực rỡ”…
Trong 13 phim điện ảnh tranh giải Cánh diều 2017 năm nay, có thể nói không ít phim đã có được chiều sâu về cảm xúc, và độ chín về nghề nghiệp của các tác giả phim.
Lễ trao giải Cánh diều 2017 được Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 15/4. Dự giải năm nay có 117 phim và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.
Giải “Cánh diều 2017” của Hội Điện ảnh diễn ra vào tối 15/4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đã khép lại bất ngờ với đại thắng của "Cô Ba Sài Gòn" và "Thương nhớ ở ai."
Với những phim Việt hóa kịch bản, phim nước ngoài, Ban Tổ chức không trao giải chung cho phim nhưng trao giải cho cá nhân để ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các nghệ sỹ, diễn viên Việt.
Mùa Giải Cánh diều 2016 được xem là năm điện ảnh Việt Nam “sang trang” mới, phù hợp với quy luật thị trường, với sự đầu tư, sản xuất của các hãng phim tư nhân và những người trẻ tuổi.
“Người cha trong phim đã cõng con đi ngược với thiên nhiên, xã hội và số phận một cách bản năng. Có lẽ, tôi cũng đã làm thế với ‘Cha cõng con’ - đi ngược lại với tất cả định kiến, xu hướng.”
Tính đến ngày 13/3, đã có 118 phim và 5 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh gửi đăng ký tham dự giải Cánh diều 2016, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, phim truyện điện ảnh “Trúng số”, đạo diễn Dustin Nguyễn đã giành giải Cánh diều vàng 2015 tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2015, tối 20/4.
Nhiều bộ phim đã khẳng định chỗ đứng tại các rạp trong cả nước với doanh thu phòng vé kỷ lục như "Quyên," "Mỹ nhân," "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"... sẽ tham dự giải Cánh diều 2015.
Có 137 phim và 3 công trình nghiện cứu, lý luận phê bình đăng ký dự Giải thưởng Cánh diều 2014, đặc biệt, số lượng phim nhiều và chất lượng các tác phẩm được đánh giá khá tốt so với năm trước.
Thiếu những bộ phim chất lượng, các nhà sản xuất thờ ơ, kinh phí eo hẹp, Ban Tổ chức Giải thưởng Cánh diều 2013 đang nỗ lực hết sức để đảm bảo thành công của sự kiện.