Theo bản báo cáo mới, rất nhiều cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ủng hộ và thậm chí tham gia hoạt động khủng bố và một số người tỏ vẻ không thực tâm trước các vấn đề thiết yếu.
40 phần tử nổi loạn đã thiệt mạng sau hàng loạt vụ nổ xảy ra hôm 21/9 ở thành phố Luân Đài (Luntai), Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía Tây Bắc nước này.
Trung Quốc đã triệt hạ hơn 40 "băng nhóm khủng bố bạo lực" và bắt giữ hơn 400 người tại Tân Cương kể từ khi nhà chức trách bắt đầu cuộc đàn áp hồi tháng Năm.
Các tòa án ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã bỏ tù 39 đối tượng phạm tội phát tán "các băng ghi hình về chủ nghĩa khủng bố," trong đó có hai đối tượng bị phạt 14 và 15 năm tù.
Mỹ đã lên án vụ đánh bom tại ga tàu hỏa ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đồng thời cho rằng đây dường như là một hoạt động khủng bố.
Tòa án, Văn phòng Công tố và Cục Công an thành phố Urumqi Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) cảnh báo thủ phạm các vụ tấn công bằng kim tiêm có thể nhận mức án tử hình.