Toronto Raptors khiến Golden State Warriors trở thành “cựu vương” NBA

Mất Kevin Durant từ đầu và Klay Thompson vào cuối hiệp 3, Steph Curry đã không thể “gồng gánh” Golden State Warriors tới chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Oracle Arena và đánh mất chức vô địch.
Toronto Raptors khiến Golden State Warriors trở thành “cựu vương” NBA ảnh 1Mất cả Durant và Thompson, Warriors không thể lật ngược thế cờ trước Raptors. (Ảnh: GQ)

Toronto Raptors đã trở thành một bất ngờ khi bước vào vòng chung kết Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) mùa giải 2018-2019. Thậm chí, đội bóng từ Canada đã liên tục “phả hơi nóng” vào nhà đương kim vô địch Golden State Warriors khi đã có thời điểm dẫn 3-1 trong loạt trận NBA Finals.

Tuy nhiên trong game đấu thứ 5, Warriors đã đem lại chút hy vọng với chiến thắng trước Raptors. Mặc dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Steve Kerr đã phải chịu tổn thất lớn khi siêu sao Kevin Durant tái phát chấn thương và tiếp tục phải nghỉ thi đấu.

Bước vào game 6, với tâm thế bị dồn vào góc tường, Warriors đã chơi quyết liệt vời Raptors ngay từ đầu hiệp 1. Mặc dù vậy, dù được thi đấu trên sân nhà tại Oakland nhưng Warriors hầu như không có nhiều thời gian dẫn trước trong suốt 2 hiệp đấu đầu tiên.

Thiếu vắng Kevin Durant do tái phát chấn thương nhưng các cầu thủ Warriors tấn công không quá tệ. Tuy nhiên, họ đã không chơi phòng ngự tốt trước Raptors khi Fred Van Vleet và Pascal Siakam vẫn chơi bùng nổ giống như các game trước đó.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng khi hai đội liên tục bám đuổi nhau, không đội nào tạo được khoảng cách nhiều hơn 10 điểm. Tình huống bước ngoặt diễn ra vào cuối hiệp 3, khi Klay Thompson phải rời sân do chấn thương sau một pha úp rổ. Sau khi Warriors mất Thompson, Fred Van Vleet tiếp tục kéo điểm cho Raptors với những pha 3 điểm vô cùng chính xác.

Pha bóng quyết định tiếp theo diễn ra khi hiệp 4 chỉ còn khoảng 4 phút. Draymond Green cướp được bóng để phản công, nhưng cầu thủ số 23 của Warriors câu lỗi không thành công và để mất bóng.  Sau pha bóng đó, Van Vleet đã có pha 3 điểm bước ngoặt, đưa Raptors lên dẫn trước. Mất Thompson và Durant, Warriors chỉ còn biết dựa vào những pha 3 điểm nhưng Draymond Green và Curry đều không có hiệu suất tốt.

Dù đã nỗ lực kéo gần khoảng cách dẫn điểm vào những phút cuối nhưng Warriors rút cuộc cũng không thể vươn lên. Golden State Warriors cuối cùng chịu thua với tỷ số 114-110, đem lại một cái kết buồn tại sân Oracle Orena. Trong khi đó, Toronto Raptors đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên giành chức vô địch NBA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục