Toronto sẽ đăng cai Đại hội thể thao liên Mỹ 2015

Toronto vượt qua hai ứng cử viên Lima (Peru) và Bogota (Colombia) trong cuộc đua giành quyền đăng cai Đại hội thể thao liên châu Mỹ 2015.
Ngày 6/11, thành phố Toronto đã vượt qua hai ứng cử viên là thành phố Lima (Peru) và thành phố Bogota (Colombia) trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Đại hội thể thao liên châu Mỹ năm 2015 (Pan-American Games 2015).

Toronto đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên với 33 phiếu ủng hộ, trong khi Lima nhận được 11 phiếu và Bogota nhận được 7 phiếu.

Chủ tịch Tổ chức Thể thao liên châu Mỹ (Odepa) Mario Vazquez Rana cho biết Toronto đã gây được ấn tượng với phần giới thiệu nhấn mạnh vào hạ tầng cơ sở và khoản ngân sách dự kiến cho "Pan-American Games 2015" lên tới 2,5 tỷ USD, gấp 10 lần so với mức ngân sách 259 triệu USD của Lima và 200 triệu USD của Bogota.

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã chúc mừng thành phố Toronto trong cuộc chạy đua này và coi đây là một sự kiện thể thao quan trọng đối với Canada, sau Đại hội Olympic mùa Đông 2010 được tổ chức tại thành phố Vancouver vào tháng 2 năm tới.

Ông tuyên bố: "Người dân Canada rất yêu thích thể thao và đều là những con người thân thiện, đây là sự kết hợp tuyệt vời để đem lại một Đại hội thể thao liên châu Mỹ thành công."

Đại hội thể thao liên châu Mỹ từng hai lần được tổ chức tại Canada vào năm 1967 và năm 1999 đều ở thành phố Winnipeg. Đại hội thể thao liên châu Mỹ năm 2011 sẽ được tổ chức ở thành phố Guadalajara của Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục