Torres "nổ súng", Chelsea thẳng tiến vào chung kết

Fernando Torres tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình, khi lập công giúp Chelsea có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Monterrey.
Với sự tỏa sáng của Juan Mata và Fernando Torres cùng bàn phản lưới nhà của Chavez, Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Monterrey, ở trận bán kết giải vô địch thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup). Chiến thắng này giúp The Blues đang có cơ hội rất lớn giành chức vô địch đầu tiên ở mùa giải này, khi có mặt ở trận chung kết để đối đầu với Corinthians - nhà vô địch Copa Libertadores trong ngày hôm qua cũng đã đánh bại Al Ahly với tỷ số 1-0. Nếu giành chức vô địch ở giải đấy này, đó chắc chắn sẽ là cú hích rất lớn để giúp Chelsea tự tin hơn rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải. Để có được điều này, Rafael Benitez chắc chắn là người có công rất lớn, khi mà những chiến thuật của ông đang phát huy hiệu quả. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này cũng đang giúp Torres tìm được sự hồi sinh. Với bàn thắng ghi vào lưới Monterrey, Torres đã có được 5 bàn thắng chỉ trong vòng 3 trận, sau khi đã trải qua hơn 12 giờ đồng hồ im tiếng. Còn với riêng Benitez, ông cũng có cơ hội lần thứ 2 đăng quang ở giải này. Cách đây 2 năm, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này cũng đã đưa Inter lên ngôi. Nếu điều này xảy ra, Benitez sẽ đuổi kịp kỷ lục của Guardiola khi cùng có 2 lần đăng quang cùng Barca vào năm 2009 và 2011). Còn ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, Chelsea với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng đã không quá khó khăn để kiểm soát thế trận vượt trội so với đại diện đến từ CONCACAF. Chỉ trong vòng 15 phút, Chelsea đã có đến 3 cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đáng tiếc nhất là pha đối mặt của Eden Hazard. Tuy nhiên, đến phút 17, Chelsea cũng đã có được bàn thắng khai thông bế tắc. Từ pha phối hợp vô cùng bài bản, Cole căng ngang thuận lợi để Mata tung ra cú sút hạ gục thủ thành Orozco. Việc có được bàn thắng trước giúp Chelsea thi đấu nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phải đến phút đầu tiên của hiệp 2, Fernando Torres mới mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.
Torres "nổ súng", Chelsea thẳng tiến vào chung kết ảnh 1
Chelsea đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp
Chỉ sau đó đúng 1 phút, tỷ số đã được nâng lên 3-0 cho đội bóng Anh. Sau pha phối hợp nhanh bên cánh trái, Torres băng lên rất thoáng và chuyền má ngoài sang góc phải rất hợp lý để Oscar đón bóng và căng ngang trở lại rất tốt khiến hậu vệ của Monterrey lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Có được hai bàn thắng chóng vánh, Chelsea tiếp tục gây sức ép. Đáng chú ý là pha độc diễn của Hazard nhưng tiế là bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Orozco. Trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, Monterrey đã thi đấu rất nỗ lực nhưng những gì mà họ có thể làm được chỉ là bàn thắng danh dự của De Nigris, được thực hiện ở phút 90+2. Như vậy, Chelsea đã ghi tên mình vào chung kết để đối đầu với Corinthians, trong khi Monterrey chấp chơi trận tranh hạng 3 với Al Ahly của Ai Cập. Hai trận đấu này sẽ diễn ra trong ngày 16/12. Đội hình ra sânChelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole, Luiz, Mikel, Mata, Oscar, Hazard, Torres Monterrey: Orozco; Perez, Mier, Basanta, Chavez; Ayovi, Meza, Cardozo; Corona, De Nigris, Delgado. Bàn thắng: Mata (17), Torres (46), Chavez (đá phản, 47) - De Nigris  (90+2)./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục