Toshiba lắp hệ thống đèn LED cho bảo tàng Louvre

Toshiba đã tiến hành nâng cấp hệ thống đèn LED tại khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa và Căn phòng Đỏ ở bảo tàng Louvre.
Ngày 4/6, tại Sảnh Napleon của Bảo tàng Louvre, đã tổ chức một buổi lễ để mừng việc hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống đèn LED do Toshiba thực hiện tại khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa và Căn phòng Đỏ ở bảo tàng.

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch Điều hành Cao cấp Toshiba Hidejiro Shimomitsu, Tổng giám đốc Bảo tàng Louvre Hervé Barbaret và 480 quan khách, gồm các khách hàng cao cấp ở Châu Âu.

Bảo tàng Louvre và Toshiba đã duy trì một thỏa thuận hợp tác kể từ tháng 6/2010. Toshiba đã tiến hành nâng cấp hệ thống ánh sáng cho Kim tự tháp kính, Các mũ đá hình chóp Pyramidion, Pavillon Colbert (tháng 12/2011) và Cour Napoleon (tháng 5/ 2012). Đây cũng giống như một sự chứng thực về hoạt động đầu tư của Louvre vào công nghệ thân thiện môi trường.

Việc nâng cấp hệ thống ánh sáng đã giảm mạnh việc tiêu thụ năng lượng và giảm tới 75% lượng điện phục vụ cho chiếu sáng bên ngoài bảo tàng.

Việc nâng cấp ánh sáng cho Mona Lisa và các tác phẩm trưng bày có trong Căn phòng Đỏ cũng là lần đầu tiên các bóng đèn LED của Toshiba được sử dụng để chiếu sáng trong bảo tàng. Toshiba đã lần đầu tiên được phép lắp đặt một thế hệ các sản phẩm chiếu sáng mới trong bảo tàng. Các bóng đèn và thiết bị chiếu sáng do Toshiba phát triển đã giúp cải thiện việc thể hiện màu sắc trên các bức tranh, hoàn toàn ngăn chặn tia tử ngoại và hồng ngoại gây ảnh hưởng tới tranh, giảm lượng điện tiêu thụ.

Một chiếc đèn đặc biệt, mang tính sáng tạo cao đã được lắp trước bức tranh Mona Lisa và được che giấu khéo léo trong một phần kệ nằm cạnh bức tranh. Chiếc đèn này sử dụng 43 bóng đèn LED và cho phép người ta chống lại tình trạng biến màu do lớp kính bảo vệ tranh và ánh sáng môi trường xung quanh. Chiếc đèn sử dụng nhiều hệ thống thấu kính quang học để chiếu sáng bức tranh và duy trì mức độ sáng cao, đồng nhất trên toàn tác phẩm.

Toshiba cũng phát triển một hệ thống điều khiển, cho phép Louvre điều chỉnh dải sáng của đèn một cách chính xác nhất.

Bảo tàng Louvre vẫn liên tục tiến hành hiện đại hóa trong nhiều năm, dựa trên nền tảng vốn đã tồn tại qua nhiều thế kỷ của bảo tàng.

Năm 2005, một hệ thống đèn chiều sáng mới, rất hiện đại đã được tạo ra để phục vụ việc triển lãm tranh Mona Lisa trong lễ khai mạc Salle des Etats. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm của Toshiba và sự đóng góp của các chuyên gia nổi tiếng thế giới về công nghệ có độ phức tạp cao, một mẫu thử nghiệm đèn chiếu sáng mới đã được chính thức giới thiệu tới công chúng.

Toshiba đã thực hiện nhiều dự án chiếu sáng mới trên quy mô toàn cầu kể từ tháng 4/2010 trong khuôn khổ hoạt động kiến tạo "văn hóa akari (chiếu sáng)" mới hài hòa với con người và môi trường. Bên cạnh việc tăng cường các khả năng kỹ thuật thu được thông qua việc tham gia vào dự án này, Toshiba, với vai trò một trong những công ty nhận thức tốt nhất về môi trường, sẽ tiếp tục đóng góp cho văn hóa toàn cầu và các gánh nặng môi trường.

Kế hoạch tiếp theo của việc hợp tác sẽ là sử dụng đèn chiếu sáng LED của Toshiba tại Cour Carrée vào cuối năm 2013 và tại Sảnh Napoleon trong nửa đầu năm 2014./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục