Toshiya Miura chê mặt sân Thanh Hóa trong ngày tái ngộ V-League

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã tỏ ý thất vọng về mặt sân sau khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của ông để thua FLC Thanh Hóa 0-1 ở vòng 2 V-League 2018.
Toshiya Miura chê mặt sân Thanh Hóa trong ngày tái ngộ V-League ảnh 1Huấn luyện viên Miura trắng tay trong trận ra mắt V-League (Ảnh: Lâm Huy)

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã tỏ ý thất vọng về mặt sân sau khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của ông để thua FLC Thanh Hóa 0-1 ở vòng 2 V-League 2018.

Đây chính là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên người Nhật khi trở lại Việt Nam dẫn dắt đội bóng mà cậu học trò cũ Lê Công Vinh đang làm chủ tịch.

Theo ông Miura, có hai điều mà ông không hài lòng ở trận đấu này, mà một là đội bóng của ông bị trắng tay, và hai là mặt sân “không được tốt.”

“Trong hiệp hai, trước khi chúng tôi phải nhận bàn thua thì cầu thủ của tôi đã bị chấn thương, đó là điều mà tôi không mong muốn,” ông Miura nói với ngụ ý mặt sân xấu có thể là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ của ông bị đau.

[Bùi Tiến Dũng được khen ngợi hết lời sau chiến thắng trước TP.HCM]

Ở vòng này, chất lượng mặt sân cũng là vấn đề gây tranh cãi trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời được cho là nguyên nhân khiến tiền vệ Tuấn Anh bên phía đội khách bị chấn thương (đầu gối, phải nghỉ khoảng 6 tuần).

Rõ ràng, mặt sân xấu là một trong những điểm trừ ở 2 vòng mở màn của V-League 2018, giải đấu đang lôi kéo được khá đông khán giả tới sân nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam ở giải châu Á hồi tháng Giêng vừa qua.

Quay trở lại với trận đấu trên sân Thanh Hóa chiều 18/3, ông Miura lý giải đội bóng của ông vẫn cần có thời gian để hòa nhập, bởi họ ra sân với tổng cộng 8 tân binh.

“Trong khi đó, Thanh Hóa là một đội mạnh và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên đẳng cấp,” ông Miura phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Đó là điểm tích cực tôi thấy được ở đội bóng của mình.”

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp lại nhiều học trò cũ mà ông từng dìu dắt trong thời gian gắn bó với đội tuyển quốc gia lẫn đội U23.

Bên cạnh đó, bầu không khí cuồng nhiệt trên sân, một phần do hiệu ứng từ chiến công mới đây của U23 Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo, cũng là điều được ông Miura đánh giá cao.

Tuy vậy, ông Miura cho rằng trang thiết bị, chất lượng phòng thay đồ ở sân Thanh Hóa khiến ông không cảm thấy hài lòng. Công tác an ninh, rồi việc khán giả đứng quá gần lối đi dành cho các cầu thủ cũng là vấn đề đáng quan ngại.

“Có thể lý do an ninh hoặc cơ sở vật chất ấy mà Thanh Hóa không được đăng cai AFC Cup?” ông Miura đặt vấn đề.

Ngoài Miura, một người Nhật khác cũng có mặt ở trận Thanh Hóa-TP.HCM là tiền vệ Katube bên phía đội chủ nhà. Ông Miura cho biết trước đây ông đã từng biết Katube và khen ngợi cầu thủ đồng hương đã có một trận đấu tốt, nhất là ở khâu thu hồi bóng.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo cũng có mặt trên khán đài ở trận này. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang tiến hành tuyển chọn các cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup vào ngày 27/3 tới. Và chắc chắn, ông cảm thấy hài lòng với phong độ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, người chơi tốt ở trận này.

Không chỉ giữ sạch lưới, chính Tiến Dũng đã phát động pha tấn công bằng pha phất bóng dài dẫn đến bàn thắng duy nhất của Đình Tùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục