Total thâu tóm hoạt động của ExxonMobil Việt Nam

Total đã mua lại các hoạt động dầu nhờn và sản phẩm đặc chủng của ExxonMobil ở Việt Nam nhằm củng cố vị thế tại thị trường này.
Total đã mua lại các hoạt động dầu nhờn và sản phẩm đặc chủng của ExxonMobil ở Việt Nam bao gồm nhà máy pha trộn dầu nhờn, các phương tiện tồn trữ nhựa đường và dung môi ở tỉnh Đồng Nai và mạng lưới phân phối dầu nhờn trên cả nước.

Với giao dịch này, Total củng cố vị thế là một công ty dầu khí đa quốc gia lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm và đứng hàng đầu trên thị trường dầu nhờn với thị phần khoảng 10% và nhà máy pha trộn dầu nhờn công suất 40.000 tấn/năm.

Thierry Pflimlin, Tổng Giám đốc Total châu Á-Thái Bình Dương phát biểu: “Total ưu tiên phát triển thị trường đầy tiềm năng ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết đáp ứng các nhu cầu về năng lượng của khách hàng qua các hoạt động bền vững, các sản phẩm đứng đầu thị trường và trình độ chuyên môn đẳng cấp quốc tế.”

Total có mặt ở Việt Nam từ cuối những năm 1980 trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ở miền Bắc.

Các hoạt động trong lĩnh vực hạ nguồn của Total ở Việt Nam bao gồm phân phối xăng dầu, dầu nhờn và khí hóa lỏng. Hiện nay, Total hạ nguồn ở Việt Nam có 400 nhân viên làm việc trong 7 công ty.

Từ năm 1998, Total đứng hàng đầu trong lĩnh vực dầu nhờn ở Việt Nam cũng như ở châu Á. Qua công ty Dầu nhờn Total Việt Nam (TLV), Total sản xuất và phân phối các sản phẩm dầu nhờn ôtô, xe, máy và dầu nhờn công nghiệp trên cả nước.

Total là một trong những Tập đoàn dầu khí lớn nhất trên thế giới với hoạt động ở hơn 130 quốc gia. Tập đoàn có khoảng 97.000 nhân viên hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí-thăm dò và khai thác dầu và khí tự nhiên, lọc dầu và phân phối sản phẩm, khí và điện./.

Minh Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục