Tottenham nhận chung tấm thảm kịch với Bayern

Chức vô địch Champions League danh giá của Chelsea đã khiến mọi nỗ lực lọt vào Top 4 của Tottenham bị đổ “xuống sông, xuống bể.”
Không ai có thể phủ nhận được nỗi đau của Bayern Munich sau khi bị Chelsea tước mất chức vô địch ngay trên sân nhà nhưng có một đội bóng tại nước Anh cũng đau khổ không kém đó là Tottenham.

Trải qua một mùa giải căng thẳng và phải rất vất vả mới giành được vị trí thứ 4 chung cuộc tại giải Ngoại hạng Anh nhưng với việc “The Blues” giành chiếc Cup vô địch, mọi công sức của đội bóng chủ sân White Hart Lane đã đổ “xuống sông, xuống bể.”

Với việc giành chiếc Cup Champions League danh giá, Chelsea mặc nhiên được tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ mùa sau trong tư cách nhà đương kim vô địch. Giờ đây, chẳng còn ai để ý tới vị trí thứ 6 tệ hại của Chelsea tại Premier League.

Liverpool ở mùa giải 2004/05 là trường hợp hiếm hoi khi vô địch Champions League mà không nằm trong top 4 Premier League. Nhưng do nhận quá nhiều chỉ trích thậm tệ khi cho 5 đội bóng Anh dự Champions League mùa 2005/06, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã sửa luật buộc Premier League chỉ được phép có 4 đại diện tại đấu trường này.

Khi nhận được tin dữ, huấn luyện viên Harry Redknapp đã đau buồn cho biết: “Chúng tôi không muốn kết cục này xảy ra bởi Tottenham đã nỗ lực cả mùa giải để giờ phải ngồi ngoài ở Champions League mùa sau”./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục