Toyota bán hơn một triệu ôtô hybrid tại Nhật Bản

Từ cuối năm 1997 cho đến nay, hãng xe hơi Toyota đã bán tổng cộng hơn một triệu chiếc xe ôtô hybrid tại thị trường Nhật Bản.
Hãng chế tạo ôtô Nhật Bản Toyota cho biết kể từ khi tung ra thị trường chiếc ôtô hybrid đầu tiên vào cuối năm 1997 cho đến nay, hãng này đã bán tổng cộng hơn một triệu chiếc tại thị trường Nhật Bản.

Theo Toyota, số ôtô được bán bao gồm chủ yếu là xe Prius thuộc tất cả các thế hệ và các loại xe hybrid khác như Hybrid 4x4 và Compact Hybrid.

Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, số xe hybrid của hãng này bán ra là 1,68 triệu chiếc, bao gồm 8 mẫu được đặt hàng tại 80 quốc gia.

Toyota đã ấn định mục tiêu bán ít nhất 1 triệu xe hybrid mỗi năm trên thế giới với thời gian càng nhanh càng tốt.

Trong năm 2009, hãng này đã giao hàng 530.000 chiếc cho nước ngoài và gần 430.000 chiếc chỉ trong thời gian từ tháng Một đến tháng Bảy, trong đó có 259.000 chiếc trong nước. Prius thế hệ ba đứng đầu về số lượng bán ra ở Nhật Bản từ hơn một năm nay và rất được ưa chuộng nhờ giá rẻ và tiền hoa hồng./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục