Toyota cân nhắc tăng giá xe ở các thị trường đang nổi

Hãng Toyota của Nhật Bản đang cân nhắc tăng giá bán xe ở các thị trường đang nổi nhằm bù đắp cho tác động của đồng nội tệ đang yếu đi ở các thị trường này.
Toyota cân nhắc tăng giá xe ở các thị trường đang nổi ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn thạo tin, hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đang cân nhắc tăng giá bán xe ở các thị trường đang nổi nhằm bù đắp cho tác động của đồng nội tệ đang yếu đi ở các thị trường này.

Các đồng nội tệ đang mất giá ở Brazil và các thị trường đang nổi khác đang "ăn" vào lợi nhuận của những xe sản xuất ở trong nước, do chi phí nhập khẩu phụ tùng tăng cũng như làm mất lợi nhuận của số xe xuất khẩu sang những nước có đồng tiền yếu hơn.

Tuy nhiên, Toyota sẽ cẩn trọng quyết định thị trường nào và các mẫu xe nào sẽ bị tác động bởi quyết định tăng giá này cũng như họ sẽ tăng giá lên khoảng bao nhiêu vì tăng giá có thể ảnh hưởng tới doanh số xe.

Toyota dự tính tỷ giá hối đoái sẽ làm lợi nhuận kinh doanh của hãng giảm 95 tỷ yen trong tài khóa này. Điều này sẽ hạn chế tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tới 0,3% trong giai đoạn 12 tháng sau khi hãng này đạt mức lợi nhuận kỷ lục hồi tài khóa trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục