Toyota có kế hoạch cắt giảm sản lượng ở nội địa

Toyota của Nhật đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng tại thị trường nội địa trong tài khóa 2014 xuống còn khoảng 3 triệu chiếc xe.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng tại thị trường nội địa trong tài khóa 2014 xuống còn khoảng 3 triệu chiếc xe, giảm khoảng 300.000 chiếc so với sản lượng ước tính trước đó.

Kế hoạch trên cho thấy Toyota dự kiến mức thuế tiêu dùng tăng được áp dụng từ tháng 4 năm tới, từ mức 5% như hiện nay lên 8% như chính phủ nước này công bố ngày 1/10, sẽ tác động đến doanh số xe bán ra.

Tuy nhiên, Toyota có thể tránh được việc cắt giảm sản lượng này nếu chính phủ Nhật Bản bỏ thuế giao dịch mua xe như ngành ôtô nước này kiến nghị.

Do ngành công nghiệp ôtô đảm nhiệm là vai trò đầu tàu cho sự hồi phục kinh tế nên thuế tiêu thụ nhiều khả năng sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế nước này do doanh số xe bán ra sụt giảm vì người tiêu dùng Nhật Bản gặp khó khăn về ngân sách nhiều hơn./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục